Những cầu thủ vĩ đại từ khi còn rất trẻ

annbui |

Trong lịch sử bóng đá thế giới chứng kiến không ít cầu thủ trở nên vĩ đại khi chưa tới 21 tuổi.

AGUERO (Argentina)

Danh hiệu nổi bật khi ở tuổi 21: Europa League (2009/10), FIFA U20 World Cup (2005, 2007), Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất FIFA năm 2007.

Aguero trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử giải VĐQG Argentina (15 tuổi 1 tháng), sau những năm tháng khuynh đảo Nam Mỹ, anh được bán cho Atletico Madrid với giá 20 triệu bảng khi chưa tới 18 tuổi và giúp đội bóng này giành khá nhiều danh hiệu trong đó có Europa League và Siêu Cup châu Âu (2010).Mùa giải năm nay, anh tới Man City với giá 39 triệu bảng và đang trở thành một phần không thể thiếu ở sân Etihad, tới lúc này, El Kun đã ghi tới 17 bàn trong màu áo đội bóng mới, nếu Man City thành công ở mùa giải này, khả năng Aguero giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League là khá cao.Những màn trình diễn của Ronaldo trong màu áo PSV

RONALDO (Brazil)

Danh hiệu nổi bật khi ở tuổi 21: Cup quốc gia Brazil (1993), Cup quốc gia Hà Lan (1996), Cup C3 (1997), World Cup (1994), Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (1996,1997), Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan (1994/95), Vua phá lưới La Liga (1996/97), Chiếc giày vàng châu Âu (1997).

Hiếm có cầu thủ nào như Ronaldo, ở tuổi 17, anh ra mắt Cruzero và chỉ sau 14 trận thi đấu trong màu áo đội bóng này (ghi 12 bàn), anh được triệu tập vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup (dù không đá trận nào), sau đó, anh thẳng tiến tới châu Âu đầu quân cho PSV. Tại đây, tài năng của “người ngoài hành tinh” tiếp tục được khẳng định với 42 bàn/46 trận. Chính điều này đã mang anh tới Barcelona và ở đây, Ronaldo giành mọi danh hiệu cao quý (cả cá nhân lẫn tập thể), trong đó phải kể tới: Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (1996,1997), Vua phá lưới La Liga (1996/97), Chiếc giày vàng châu Âu (1997).

FABREGAS (TBN)

Danh hiệu nổi bật khi ở tuổi 21 tuổi: FA Cup (2005), Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Premier League (2008), vô địch Euro 2008.

Được HLV Wenger tin tưởng khi chỉ mới 16 tuổi, Fabregas nhanh chóng thể hiện được tài năng và dần trở thành thủ lĩnh không thể thiếu ở Arsenal, ở tuổi 20 (mùa giải 2008/09), anh chính thức được HLV Wenger trao cho băng đội trưởng của Arsenal. Dù không giành được nhiều danh hiệu cùng Arsenal nhưng ở đội tuyển quốc gia, đó lại là điều hoàn toàn khác với Fabregas, năm 2008 (khi mới 20 tuổi), anh đã có vinh dự giương cao chức vô địch Euro.Pha solo của Owen vào lưới Argentina tại World Cup 1998

OWEN (Anh)

Danh hiệu nổi bật khi ở tuổi 21 tuổi: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League (1997/98), Vua phá lưới Premier League (1997/98, 1998/99).

Ra mắt Liverpool khi mới 17 tuổi (trong trận đấu với Wimbledon năm 1997), Owen nhanh chóng thể hiện tài năng của mình trong màu áo Liverpool với những danh hiệu Vua phá lưới Premier League liên tiếp (1997/98, 1998/99). Tuổi 18, Owen được triệu tập vào đội tuyển Anh tham dự World Cup và nhanh chóng anh đã chinh phục tất cả bằng bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Argentina. Tuy vậy, khởi đầu như mơ này lại không mang lại cho Owen sự nghiệp lừng lẫy khi những chấn thương liên tiếp “cản trở” anh.

ROONEY (Anh)

Danh hiệu nổi bật khi ở tuổi 21 tuổi:League Cup (2005/06) Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Premier League (2004/05 2005/06)

15 tuổi, Rooney đã chơi bóng cùng đội U19 Everton, chỉ 1 năm sau, anh “nhảy” lên đội 1 của đội bóng này và nhanh chóng gặt hái thành công, nhắc tới Rooney trong giai đoạn này, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới bàn thắng tuyệt đẹp của anh vào lưới Arsenal, chấm dứt mạch 30 trận bất bại của đội bóng này.Năm 2004 (khi 19 tuổi), Rooney chuyển tới thi đấu cho MU với phí chuyển nhượng 25,6 triệu bảng để trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử Premier League. Nhưng những gì diễn ra sau này cho thấy, Sir Alex hoàn toàn đúng đắn khi vung ra mức giá “trên trời” này.Bàn thắng tuyệt đẹp của Rooney vào lưới Everton khi mới 17 tuổi

RYAN GIGGS (xứ Wales)

Danh hiệu nổi bật khi ở tuổi 21 tuổi: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League (1991/92, 1992/93), 2 chức vô địch Premier League (1992/93, 1993,94), FA Cup (1993/94), League Cup (1991/1992)

Giggs là một trong những tài năng trẻ kiệt xuất mà Sir Alex “nhào nặn” nên, ở tuổi 17, anh đã khiến cả Premier League phải “khiếp sợ” bởi những bước chạy thần tốc, dẻo dao của mình, trong những năm đó, anh thống trị toàn bộ những danh hiệu dành cho cầu thủ trẻ ở Anh và là nhân tố quan trọng giúp MU giành 2 Premier League (đầu tiên dưới kỷ nguyên Sir Alex).

MESSI (Argentina)

Danh hiệu nổi bật khi ở tuổi 21 tuổi:3chức vô địchLa Liga (2004/05, 2005/06, 2008/09), 2 Champions League (2005/06, 2008/09), vô địch U20 thế giới (2005), vô địch Olympic (2008), Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do FIFPro bình chọn (2005/06, 2006/07, 2007/08), Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới (2005/06, 2006/07, 2007/08)Trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, Messi nhanh chóng được thế giới biết đến ở tuổi 16 khi anh ra mắt Barcelona, ngay khi chưa tới 20 tuổi, anh đã nằm trong top những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (và là nguyên nhân chính khiến Ronaldinho bật bãi khỏi Barcelona). Đây là những bước đệm vững chắc để Messi vươn lên “thống trị” tuyệt đối làng bóng đá thế giới trong những năm tiếp theo.Bàn thắng tuyệt đẹp của Messi khi chập chững đội 1 Barcelona

JIMMY GREAVES (Anh)

Danh hiệu nổi bật ở tuổi 21: FA Cup (1962), đạt mốc 100 bàn khi chưa tới 21 tuổi

Greaves được coi là “sát thủ” vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh, ở tuổi 21, ông đã cán mốc 100 bàn thắng và trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới trị giá 100.000 bảng (khi chuyển từ AC Milan tới Tottenham).

MARADONA (Argentina)

Danh hiệu nổi bật ở tuổi 21: Chức vô địch giải trẻ thế giới (1979)

Tài năng của Maradona nở rộ từ khá sớm, 16 tuổi, anh có trận đấu chính thức đầu tiên Argentinos Juniors, 18 tuổi, anh được triệu tập vào đội hình Argentina tham dự World Cup nhưng do một số nguyên nhân, Maradona đã bị loại vào phút chót nhưng ngay sau đó, anh đã “lĩnh ấn” đội trẻ giành chức vô địch thế giới, tạo tiền đề cho một Maradona vĩ đại sau này.

PELE (Brazil)

Danh hiệu nổi bật ở độ tuổi 21: Vô địch World Cup (1958)

Ở tuổi 17, Pele đã làm nên một điều vĩ đại khi giúp đội tuyển Brazil giành chức vô địch thế giới, trong kỳ World Cup này, ông cũng về thứ 2 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất (sau Didi) và giành luôn Chiếc giày bạc (sau Just Fontaine).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại