Những rắc rối cực "chuối" của đoàn Việt Nam tại SEA Games 27

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Đoàn Thể thao Việt Nam đã gặp phải không ít chuyện "khó đỡ" bên lề SEA Games 27.

  Toàn cảnh SEA Games 27

Hành trình SEA Games 27 trên đất Myanmar của TT Việt Nam đã kết thúc và hãy cùng nhìn lại những rắc rối “khó đỡ” bên lề.

Ăn ở

Trong số các VĐV Việt Nam sang Myanmar thì tuyển bóng đá nam U23 là sướng nhất khi được ở khách sạn “xịn” Golden Guest. Ấy thế nhưng tại đây, các cầu thủ Việt Nam vẫn than phiền rằng phòng ngủ có quá nhiều muỗi còn đồ ăn dở tệ. Theo HLV Hoàng Văn Phúc thì điều này đã phần nào khiến các học trò của ông không có phong độ tốt nhất tại SEA Games 27.


	U23 Việt Nam khó ngủ vì bị muỗi cắn, phải mang đồ khô theo để chống đói

U23 Việt Nam khó ngủ vì bị muỗi cắn, phải mang đồ khô theo để chống đói

Đến đội U23 được bố trí chỗ ăn ở tốt nhất còn như vậy, thử hỏi các VĐV khác ở làng SEA Games như thế nào? Theo phản ánh thì hiện thực chung là tất cả các VĐV Việt Nam đều không quen với đồ ăn trên đất Myanmar và phải tự túc bằng đồ khô, hay tự đi chợ như ĐT nữ Việt Nam!

Tập luyện và đi lại

Với các VĐV thì ngay trước khi thi đấu càng phải tập luyện, không quá nặng nhưng cần đầy đủ để duy trì phong độ. Có lẽ cũng vì thế mà chủ nhà Myanmar nhiều lần tìm cách làm khó, khiến các VĐV Việt Nam không thể tập luyện tốt nhất trước khi thi đấu.

Điển hình là U23 Việt Nam khi mới tới nước bạn đã bị làm khó, không cho sân tập. Sau khi HLV Hoàng Văn Phúc cố gắng liên hệ, ban tổ chức mới chỉ định cho một sân tập vừa xa lại vừa có chất lượng tồi…


	Myanmar cho U23 Việt Nam sân tập xa và tồi

Myanmar cho U23 Việt Nam sân tập xa và tồi

Với wushu, môn thế mạnh của Việt Nam, càng bị chèn ép về lịch tập. Khuya ngày 4/12 đoàn wushu mới nhập làng SEA Games nhưng bị “dí” lịch tập vào 7 giờ sáng hôm sau… Ngày sau đó, wushu Việt Nam cũng phải tập từ sớm! Chung số phận với các đồng đội, những võ sỹ ở môn pencat silat cũng gặp phải lịch tập rất "chuối!


	Wushu Việt Nam bị phân lịch tập khó

Wushu Việt Nam bị phân lịch tập khó

Khi giải đấu tiến sâu, Myanmar tiếp tục tìm nhiều cách gây khó dễ cho công tác tập luyện của TT Việt Nam. Như sau trận thua trước Singapore, HLV Hoàng Văn Phúc cũng không thể cho học trò tập luyện để sốc lại tinh thần và phong độ, chỉ vì nước chủ nhà không cấp xe đưa đón. Phía Myanmar lấy lý do đã điều hết xe phục vụ lễ khai mạc!

Thời tiết không chiều lòng người

Với đặc trưng là phải thi đấu ngoài trời, nên thời tiết ảnh hưởng khá nhiều tới bóng đá. Khi vừa tới Myanmar, HLV Hoàng Văn Phúc đã ngán ngẩm vì nhiệt độ oi bức nơi đây. Ngay trận đầu gặp U23 Brunei, Việt Nam cũng đã phải thi đấu vào lúc khoảng 4h chiều khi trời rất nắng. Dù không quá lớn, nhưng đây cũng là yếu tố khiến thể lực của U23 Việt Nam bị “bào mòn” nhanh hơn!


	Thời tiết tại Myanmar rất oi bức

Thời tiết tại Myanmar rất oi bức

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại