Nhiều "sao" U19 và U23 Việt Nam tranh tài ở giải U21

Ít nhất năm cựu binh U19 Việt Nam và hàng loạt ngôi sao khác của đội U23 sẽ có mặt tại vòng chung kết U21 quốc gia - Báo Thanh niên khởi tranh từ chiều nay (2/10).

Trong danh sách đăng ký vận động viên mà ban tổ chức công bố ngày hôm qua, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của rất nhiều tên tuổi đáng chú ý trong đội hình tám câu lạc bộ.

Đương kim vô địch Hà Nội T&T mang tới giải lực lượng rất mạnh với bộ đôi cựu binh U19 Việt Nam Đức Huy - Duy Mạnh ở tuyến giữa. Trên hàng công, tiền đạo Ngân Văn Đại của tuyển Olympic hứa hẹn sẽ mang tới nhiều khó khăn cho đối thủ. Ở hàng thủ, bộ đôi đang thi đấu tại V-League Nguyễn Văn Công và Nguyễn Văn Dũng sẽ là hai chốt chặn tin cậy.

Cùng với Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An cũng sở hữu lực lượng đáng gờm. Tuyển thủ quốc gia Phạm Mạnh Hùng và cựu trung vệ U19 Việt Nam Hoàng Văn Khánh sẽ tạo thành hàng thủ không thể công phá. Ở tuyến trên, Hồ Sỹ Sâm, Cao Xuân Thắng, Nguyễn Sỹ Nam và nhất là Trần Phi Sơn mang tới một tuyến giữa đáng tin cậy.

Giải U21 Báo Thanh niên cũng ghi nhận sự trở lại của một thần đồng bóng đá Việt. Đó là Nguyễn Thái Sung. Cầu thủ được đào tạo tại Học viện Aspire Qatar sẽ phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh rằng anh xứng đáng có một vị trí tại SHB Đà Nẵng. Sát cánh cùng Thái Sung trên hàng công là Giang Trần Quách Tân của Olympic Việt Nam.

Một đội bóng khác cũng rất đáng gờm là Khánh Hòa. Ngoại trừ Lâm Ti Phông của U19 Việt Nam, Khánh Hòa còn sở hữu hàng loạt cái tên mà phần lớn đã có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Họ chính là những người đã góp công lớn trong việc giúp Khánh Hòa lên chuyên ở mùa giải vừa qua.

Cái tên cuối cùng cần phải nhắc tới đương nhiên là Hoàng Anh Gia Lai. U21 Hoàng Anh Gia Lai với nòng cốt là đội Năng khiếu đã chơi cực hay tại giải U19 quốc gia, bổ sung thêm Lê Đức Lương và Vũ Văn Thanh của học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG chắc chắn sẽ là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Chiều nay, hai trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra. Hai ứng cử viên Khánh Hòa và SHB Đà Nẵng sẽ lần lượt đối mặt với Cần Thơ và Đồng Tháp. Nhưng tâm điểm của lượt trận đầu sẽ nằm ở ngày mai (3/10) khi đương kim vô địch Hà Nội T&T đối đầu với Sông Lam Nghệ An.

Lễ khai mạc, bế mạc, ngày thi đấu đầu tiên, các trận bán kết và chung kết của giải sẽ được truyền hình trực tiếp. Phần thưởng cho đội vô địch sẽ là 250 triệu đồng. Đội hạng nhì và hạng ba lần lượt nhận 120 triệu và 60 triệu. Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết sẽ được nhận 15 triệu đồng.

Lịch thi đấu vòng chung kết giải U21 quốc gia - Báo Thanh niên. (Ảnh: VFF)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại