Nhầm lẫn hài hước hay âm mưu thế kỉ trận Mayweather vs Pacquiao?

Đoàn Dự |

Theo bảng chấm điểm viết tay của các trọng tài, Pacquiao mới là võ sĩ thắng trận?

Có một chi tiết khá hài hước trong bảng chấm điểm viết tay của các trọng tài ở trận Mayweather vs Pacquiao.

Cụ thể, 3 trọng tài đều chấm cho võ sĩ ngồi ở góc màu đỏ số điểm cao hơn võ sĩ ngồi ở góc màu xanh, lần lượt là 116-112, 116-112 và 118-110.

Sau đó, BTC đã tuyên bố theo quyết định của 2 trọng tài, Mayweather là võ sĩ thắng trận. Chỉ có điều, Mayweather chính là võ sĩ ngồi ở góc võ đài màu… xanh. Còn Pacquiao ngồi ở góc màu đỏ.

Tức là 3 trọng tài đã chấm điểm Pacquiao cao hơn Mayweather? Nếu vậy, việc tuyên bố Money Man thắng trận có phải âm mưu thế kỉ, đánh tráo ngoạn mục của BTC?

Thực ra thì, khả năng các trọng tài đã có đôi chút nhầm lẫn mà thôi. Vì cũng theo một bản thông số khác, có thể thấy rõ Mayweather vượt trội Pacquiao ở mọi khía cạnh. Ngay cả số lần tung cú đấm của Money Man cũng nhiều hơn Pacquiao và hiệu quả hơn.

(Chú giải: Total punches thrown/landed: Số cú đấm tung ra/trúng đích, Jabs thrown/landed: Số cú jab tung ra/trúng đích, Power punches thrown/landed: Số cú đấm mạnh tung ra/trúng đích, Percentage: Tỉ lệ phần trăm)

(Chú giải: Total punches thrown/landed: Số cú đấm tung ra/trúng đích, Jabs thrown/landed: Số cú jab tung ra/trúng đích,

Power punches thrown/landed: Số cú đấm mạnh tung ra/trúng đích, Percentage: Tỉ lệ phần trăm)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại