Người Malaysia nói gì về Công Phượng trước giờ G?

Lupo |

Từ HLV đến cầu thủ Malaysia đều tỏ ra cảnh giác với tiền đạo số 10 của U23 Việt Nam.

Phát biểu sau buổi tập ngày hôm qua, HLV của U23 Malaysia Ismail Razip đã nói: “Chúng tôi không quan tâm đến U23 Việt Nam nên chúng tôi không biết cầu thủ nào trong đội bóng của các bạn.

Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị tốt nhất trong vòng loại này và sẽ quyết thắng U23 Việt Nam trong trận ra quân”.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chuẩn bị cho ngày khai mạc bảng I vòng loại giải U23 châu Á vào sáng nay 26/3, chiến lược gia này đã thay đổi hoàn toàn: “U23 Việt Nam là đội bóng đồng đều, có lối chơi tấn công khá hay.

Tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ số 10 Công Phượng. Trận đấu với U23 Việt Nam mang tính chất quyết định nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng”.

Từ trái qua: HLV Malaysia, Macau, Nhật Bản, Việt Nam

Từ trái qua: HLV Malaysia, Macau, Nhật Bản, Việt Nam

Nguyên nhân của việc thay đổi ý kiến này là do HLV Ismail Razip đã cùng các học trò nghiên cứu băng ghi hình trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Đội trưởng U23 Malaysia Nazirul Naim cũng rất đề cao Công Phượng: “Tôi biết một số cầu thủ U23 Việt Nam từng thi đấu cho đội U19 ở giải U22 Đông Nam Á 2014, đặc biệt là Công Phượng.

Tôi không ra sân ở trận đấu tại Brunei nhưng nhận thấy U19 Việt Nam là đội bóng rất mạnh, các cầu thủ phối hợp với nhau rất ăn ý, gây cho chúng tôi nhiều khó khăn".

Cũng tại buổi họp báo sáng nay, HLV Miura đã tỏ ra khá thận trọng: Tôi còn nhớ thất bại ở bán kết lượt về AFF Cup 2014.

Trong đội hình U23 Việt Nam lúc này, còn 2 cầu thủ từng thi đấu với Malaysia là Huy Toàn và Ngọc Hải. Tôi hy vọng họ sẽ cùng các cầu thủ trẻ thi đấu tốt trước U23 Malaysia.

Về phần U23 Nhật Bản, chúng tôi có nhiều cầu thủ U19 từng có kinh nghiệm đối đầu với họ. Do đó tôi tin rằng các học trò mình sẽ chơi một cách tự tin”.

HLV Miura rất mong muốn một chiến thắng trước người Malaysia.

HLV Miura rất mong muốn một chiến thắng trước người Malaysia

HLV U23 Nhật Bản Teguramori khá bình thản: “U23 Nhật Bản được đánh giá cao nhất nhưng chúng tôi sẽ không chủ quan. Cả 3 trận đấu đều rất quan trọng và chúng tôi muốn giành trọn vẹn điểm số”.

Người tỏ ra thoải mái nhất trong buổi họp báo là HLV của U23 Macau, đội bóng bị đánh giá thấp nhất. Ông thừa nhận U23 Macau không đặt mục tiêu cụ thể nào bởi các cầu thủ phần lớn là sinh viên, không thi đấu chuyên nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại