Người kế vị Moyes cần làm gì để hồi sinh Man United?

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Những gì David Moyes để lại là một mớ hỗn độn. Người kế vị dù là Giggs, Van Gaal hay Klopp sẽ đều có chung nhiều vấn đề phải giải quyết lập tức.

1. Tái thiết hàng thủ

Hàng thủ của Man United là một thảm hoạ trong mùa giải này. Họ đã chơi cực kì tệ hại ở những trận đấu quan trọng. Khi mùa giải kết thúc Vidic sẽ sang Inter, Rio và Evra nhiều khả năng cũng không ở lại Old Trafford. Cặp trung vệ dự kiến là Phil Jones – Evans là một dấu hỏi lớn. Evans chưa bao giờ đóng vai trò thủ lĩnh hàng thủ còn Phil Jones có thể vẫn phải đá tiền vệ. Không xây dựng hàng thủ chắc chắn, Man United đừng mơ đến danh hiệu.

Cặp đôi Evans - Phil Jones liệu có đáng tin cậy?

2. Lấy lại không khí trên sân tập

Những buổi tập ở Manchester dưới thời Moyes không hiệu quả. HLV mới sẽ cần cải thiện giáo án, giúp các cầu thủ phát triển hết khả năng của mình. Bên cạnh đó những bài tập chiến thuật cần có mục tiêu rõ ràng hơn, tránh lặp lại sự thiếu nhất quán trong suốt mùa giải qua. Điều quan trọng nhất là không khí trên sân tập phải sôi sục, tin tưởng hơn, cầu thủ tuân thủ HLV, có thế Man United mới đoàn kết trở lại.

Những buổi tập cần hiệu quả hơn

3. Đưa lối đá tấn công đầy sáng tạo trở lại

Moyes bị chỉ trích vì lối đá quá cầu toàn, đơn điệu. Các CĐV không chỉ mong chờ kết quả tốt mà họ còn muốn đội bóng đá thật hấp dẫn, bùng nổ. HLV kế nhiệm có nhiệm vụ đưa người hâm mộ trở lại với thói quen tin vào chiến thắng (điều mà Moyes đã đánh mất trong nhiệm kỳ ngắn ngủi).

Lối chơi của Moyes không làm các CĐV hài lòng

4. Tìm cách xử lý với Fellaini

“Bản hợp đồng thất bại”, “Điệp viên của Everton” là những gì người ta nói về Fellaini. Anh không thể hiện được phong độ tốt trong mùa giải, điều đó góp phần làm Moyes bị sa thải. Tìm cho tiền vệ 27,5 triệu bảng này một vị trí hợp lý trên sân hay bán anh đi chấp nhận lỗ ? Vấn đề này sẽ làm đau đầu người kế nhiệm.

Fellaini sẽ được xử lý thế nào?

5. Làm thế nào sử dụng tốt cả Mata và Rooney

Mata là một chữ ký giá trị. Nhưng xếp Mata vào sân sao cho cả anh và Rooney đều cảm thấy thoải mái không đơn giản. Man United có Van Persie là tiền đạo cắm, vị trí chơi sau anh chỉ có một. Vậy chọn Rooney hay Mata đây? Nếu tung cả hai vào chân họ sẽ giẫm chân nhau, đẩy Mata ra cánh là một lãng phí lớn. Hoà hợp được hai người là nhiệm vụ quan trọng.

Mata và Rooney có thể ăn ý được không?

6. Van Persie, Welbeck, Chicharito

Nếu Van Persie không chấn thương anh đương nhiên là lựa chọn số một. Hai người còn lại là Welbeck và Chicharito phải chấp nhận hi sinh. Welbeck với thể lực và tốc độ có thể đá cánh nhưng thi đấu kiểu đó nhiều sẽ làm anh mất đi khả năng săn bàn. Bản thân anh cũng muốn ra đi để tìm đến một đội bóng nơi được đá cắm. Còn Chicharito là mẫu tiền đạo săn bàn bẩm sinh, ngồi dự bị quá lâu khiến anh đánh mất phong độ. Giữ hay bán 2 người này là quyết định cần cân nhắc kỹ.

Hai anh chàng này đều muốn ra đi

7. Thanh lọc đội hình

Những cầu thủ không đóng góp nhiều cho CLB sẽ buộc phải ra đi. Man United là một CLB lớn và ngay cả băng ghế dự bị cũng cần có tiêu chuẩn nhất định. Giữ lại quá nhiều cầu thủ “ăn không ngồi rồi” vừa làm quỹ lương phình to lại gây ra các vấn đề nội bộ. Trước khi mua về, Man United sẽ phải bán đi. Một vài cái tên dễ ra đi là: Lindegaard, Young, Nani, Buttner.

Buttner và Lindergaard không đóng góp được nhiều

8. Hợp đồng bom tấn

Dĩ nhiên, HLV mới sẽ cần suy đi tính lại trước khi đem về sân Old Trafford một hợp đồng bom tấn. Đưa ngôi sao lớn về đội sẽ có vô vàn những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực. Chuyên môn đội bóng được cải thiện, áo đấu bán nhiều hơn là những lợi ích thấy được. Tuy nhiên không khí trong phòng thay đồ và sự thích nghi của ngôi sao này có thể gây ra xáo trộn. Vấn đề lớn nhất: Ai muốn đến Man United hiện tại ?

Kroos - bom tấn tin đồn của Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại