Người cũ Real: "Messi đáng sợ ngay cả khi đi bộ trên sân"

MH |

Cựu HLV Real, Jorge Valdano chỉ ra sự khác biệt của Messi hiện tại so với quá khứ đó là việc siêu sao người Argentina ngày càng chơi bóng đầu óc và hiệu quả hơn.

Điểm mạnh nhất của Messi chính là kỹ thuật cá nhân siêu việt và tốc độ bứt phá như chiếc xe công thứ 1 khiến các hậu vệ đối phương rất khó theo kèm. Tiền đạo 28 tuổi duy trì phong cách chơi này suốt nhiều năm qua.

Dù vậy khi gần chạm ngưỡng 30, thời điểm thể lực không còn sung mãn như trước, Messi đã có sự điều chỉnh trong phong cách chơi bóng theo hướng đỡ mất sức hơn nhưng khả năng ghi bàn không hề giảm sút. Đó chính là sự già dơ của một tay săn cự phách.

"Rõ ràng Messi đã có sự thay đổi rất nhiều về lối chơi so với trước đây. Thay vì di chuyển liên tục quá nhiều để làm nhiễu loạn hàng thủ đối phương, bây giờ cậu ta có thể ghi bàn với tốc độ đi bộ trên sân", Jorge Valdano, người từng khoác áo Real với tư cách cầu thủ và HLV chia sẻ.

So với trước kia, Messi hiện tại đã hoàn thiện hơn về khả năng đọc trận đấu, kiến tạo cho đồng đội. Ngôi sao của Barca đang sử dụng cách chơi tiết kiệm sức lực thiên về kinh nghiệm, đầu óc hơn nhưng vẫn còn nguyên đó sự lợi hại.

"Đó là một chiến lược không thể tốt hơn. Messi đã hiểu bóng đá theo một cách khác và chơi với nhịp điệu khác so với trước", huyền thoại 60 tuổi người Argentia nói thêm.

So về tầm ảnh hưởng với huyền thoại Di Stefano, người giành 5 cúp châu Âu và 8 danh hiệu La Liga tại Bernabeu Valdano cũng cho rằng Messi tỏ ra nhỉnh hơn.

“Real đã từng khuynh đảo bóng đá châu Âu với Di Stefano, nhưng họ mang ông ấy về khi đã 27 tuổi, gần bằng với tuổi của Messi hiện tại”.

Dù đã cùng Barcagiành 26 danh hiệu nhưng M10 chưa từng đưa ĐTQG đăng quang World Cup và Copa America. Do đó anh luôn bị đánh giá thấp hơn Diego Maradona về tầm ảnh hưởng và thành công.

Messi rất thoải mái với việc được so sánh với Maradona, người giành được tình yêu của đa phần người Argentina.

Điều đó xuất phát từ việc ông ấy đã mang về chiếc cúp World Cup 1986, cùng với đó là việc đánh bại tuyển Anh ở vòng tứ kết. Những yếu tố đó khiến ông ấy giành được sự sùng kính của mọi người”, Valdano đánh giá.

Khi được hỏi về cách chơi của Real, người cũ của đội bóng này thẳng thắn chỉ ra họ quá phụ thuộc vào Ronaldo người đã ghi 33 bàn/31 trận trên mọi đấu trường mùa này dù anh đang dần suy giảm phong độ do ảnh hưởng của tuổi tác.

“Real quá phụ thuộc vào Cristiano và chuyện này không có ích trong việc duy trì tính cân bằng cho đội bóng”, Valdano phân tích.

“Madrid chỉ chơi tốt nhất khi Cristiano cũng tỏa sáng. Chuyện này kéo dài đã 5 năm qua. Madrid là đội bóng có nhiều tài năng. Nhưng ở đó cũng có quá nhiều cầu thủ đòi hỏi mình phải cầm bóng nhiều nhất”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại