Ngôi sao nào ghi bàn hay nhất châu Âu?

havan |

Một cầu thủ ghi bàn hay nhất cũng phải là cầu thủ hiệu quả nhất trong các pha tấn công cùng đồng đội.

Cách tính "Scoring Stats" của Liên đoàn Bóng đá châu Âu là kết hợp bàn thắng ghi được và số lần kiến thiết bóng cho đồng đội ghi bàn thắng đang được áp dụng để tìm cầu thủ ghi bàn hay nhất châu Âu mùa bóng vừa qua. Điều đó có nghĩa C.Ronaldo và L.Messi chưa chắc đã là những tay săn bàn hay nhất cho dù đó là hai cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại một giải vô địch quốc gia hay nhất và mạnh nhất thế giới lúc này.

Cầu thủ Edinson Cavani.

Với cách tính thú vị này, hai ngôi sao của bóng đá nhà nghề Italia, là Marco Di Vaio và Edinson Cavani trở thành những "Cầu thủ ghi bàn hay nhất châu Âu". Mỗi ngôi sao này đã góp công vào hơn 63% số bàn thắng của CLB mình thi đấu.

Các CLB của Italia và Đức cùng hai CLB khổng lồ của Tây Ban Nha Real Madrid và Barcelona thường có cách chơi tập trung cho những ngôi sao tiền đạo hay nhất ghi bàn. Trong danh sách 20 ngôi sao "Ghi bàn hay nhất châu Âu" của Scoring Stats có 8 cầu thủ đến từ Serie A và 7 cầu thủ đến từ Bundesliga.

Sau khi công bố cách tính cầu thủ ghi bàn hay nhất châu Âu của mình, Scoring Stats nói rằng cách tính của họ đã làm các tiền đạo chơi tích cực hơn. Thay vì di chuyển để nhận bóng của đồng đội, giờ thì các tay săn bàn cũng còn có một trách nhiệm khác là chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn. Động cơ này làm cho lối chơi trên hàng tiền đạo của CLB mang tính đồng đội hơn, khiến trận đấu hay hơn và hấp dẫn hơn. Với cách tính mới của Scoring Stats, cầu thủ ở các tuyến đều có thể lập công cho CLB của mình.

Thậm chí, với cách tính này, ngay cả thủ môn cũng có khả năng trở thành cầu thủ ghi bàn hay nhất nếu các pha phát bóng, của họ tạo cơ hội cho các cầu thủ tuyến trên lập công. Với cách tính mới mà Scoring Stats vừa thực hiện, các chuyên gia hy vọng trong mùa bóng 2011-2012 sẽ phát hiện ra nhiều cầu thủ ghi bàn hay nhất bên cạnh những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất theo cách tính truyền thống.

Cách tính của Scoring Stats đang được tất cả các cầu thủ nhà nghề chú ý. UEFA bắt đầu áp dụng cách tính này và FIFA cũng đang theo dõi để có thể áp dụng Scoring Stats rộng rãi trên toàn thế giới.

Theo Hanoimoi.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại