Nghi vấn Ancelotti định ép Ronaldo ra sân dù chấn thương

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đêm qua, Cris Ronaldo chỉ thi đấu được đúng 9 phút là phải thay ra sân, vậy nhưng HLV Ancelotti lại tỏ ra khá hờ hững.

Trước cuộc chiến với Valladolid đã có những thông tin cho rằng Cris Ronaldo phải nén đau để thi đấu cho Real. Và quả thật đêm qua mới chơi ít lâu, CR7 đã không thể chịu đựng nổi, buộc phải ra sân sớm.

Chứng kiến CR7 rời sân, giới chuyên môn lo ngại rằng siêu sao người Bồ Đào Nha đã tái phát chấn thương gân khoeo. Nhưng HLV Ancelotti lập tức lên tiếng trấn an.

“Chúng ta sẽ biết rõ trong vài ngày tới tình trạng của Cris Ronaldo. Nhưng đó không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Cậu ấy cảm thấy không thực sự thoải mái vì vậy tôi đã cho thay người.

Tôi cũng không nghĩ rằng Pepe hay Di Maria có vấn đề nghiêm trọng nhưng chúng ta cứ chờ rồi xem”,

HLV Ancelotti đang mạo hiểm với Cris Ronaldo?

HLV Ancelotti đang mạo hiểm với Cris Ronaldo?

Cách đây ít lâu, Cris Ronaldo từng bóng gió tuyên bố rằng ở Real có những người cố ép anh ra sân dù chấn thương chưa thực sự bình phục. Liệu có phải chính HLV Ancelotti đang ép CR7 phải thi đấu, thông qua cách coi nhẹ chấn thương của siêu sao người Bồ?

Nên biết World Cup 2014 đang tới rất gần và Cris Ronaldo hoàn toàn có thể tái phát chấn thương rồi lỡ sự kiện này nếu quá cố gắng cho Los Blancos.

Trở lại với Real, vào đêm qua CLB này đã có bàn thắng dẫn trước 1-0 nhờ công Ramos ở phút 35. Nhưng CLB lại để bị gỡ hòa ở phút 85 khi Osorio lập công cho chủ nhà. Trận hòa này đã làm cơ hội vô địch càng xa vời Real.

“Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong 70 phút nhưng rồi lại để mất ở 20 phút cuối. Đó không phải là vấn đề thái độ. Iker Casillas đã không thể cản phá. Chúng tôi đã lùi xuống quá thấp và sau đó sơ hở”, HLV Ancelotti thừa nhận trận hòa đáng thất vọng.

Xem clip trận Valladolid 1-1 Real

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại