Neymar, khi thằng chột làm vua xứ mù

Bảo Nam |

Càng chứng kiến người Brazil cuồng Neymar bao nhiêu, có lẽ không ít NHM vốn tôn sùng ĐT Brazil của Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho… càng cảm thấy: Xứ Samba bây giờ mất giá quá.

Lên Youtube gõ từ khóa: “Xavi shoves Neymar in the face” (Xavi đẩy vào mặt Neymar), chúng ta dễ dàng được chứng kiến lại cảnh tượng huyền thoại Xavi gần như đã tát vào mặt Neymar giữa bàn dân thiên hạ, trên chiếc xe bus chở Barca diễu phố khoe chức vô địch.

Sau sự kiện này Xavi cũng đã lên báo giải thích rằng, Neymar cố gắng đùa cợt cởi chiếc giày của anh ra và Xavi quyết định dạy cho đàn em một bài học về sự nghiêm túc.

Xavi đẩy vào mặt Neymar.

Xavi đẩy vào mặt Neymar.

Trước thềm Copa America, Xavi cũng thành thật khuyên Neymar: Nên dừng ngay những trò rê dắt giễu cợt trên sân cỏ, thi đấu bằng tình yêu bóng đá thật sự mới mong trở thành cầu thủ lớn.

Nhưng có vẻ như sự tôn sùng thái quá của NHM Brazil đã gieo vào đầu Neymar sự ảo tưởng. Trước Peru, cầu thủ này cố gắng thực hiện tới 19 tình huống qua người, trong đó nổi tiếng nhất là màn hất bóng qua đầu hậu vệ Advincula rồi bị cầu thủ này đánh nguội vào lưng.

Trước Colombia mới đây còn tệ hại hơn. Neymar vẫn tiếp tục phô diễn những kỹ thuật cá nhân thừa thãi nhưng vô tác dụng, và rồi Brazil thua 0-1.

Tại sân chơi World Cup, Neymar chưa thành công với Brazil.

Tại sân chơi World Cup, Neymar chưa thành công với Brazil.

Bản thân Neymar cuối trận còn dính thẻ đỏ trực tiếp và suýt ăn trận đòn của Bacca vì cố tình đá bóng vào lưng cầu thủ đối phương.

Trong màu áo Barca mùa bóng vừa qua, Neymar cũng bị đánh giá thấp nhất trong bộ 3 M-S-N.

Ở 2 trận bán kết và chung kết Champions League, Neymar cho thấy rõ anh còn ở rất xa so với đẳng cấp của Messi và Suarez, khi liên tục thực hiện những pha xử lý rườm rà và thiếu hiệu quả.

Những tấm màn nhung cứ dần rơi xuống để lộ ra phía sau sân khấu là một Neymar tài năng vừa vừa, nhưng luôn nghĩ mình ở cùng đẳng cấp với các siêu sao đàn anh như Ronaldo, Ronadinho, Rivaldo…

Tại sao một cầu thủ như Neymar lại có thể trở thành biểu tượng mới của bóng đá Brazil, có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Selecao chạm mốc 44 bàn thắng?

Neymar còn ở cách xa những đàn anh như Ronaldinho.

Neymar còn ở cách xa những đàn anh như Ronaldinho.

Lý giải duy nhất là: Neymar đã chọn đúng thời để… sinh ra. Trong thời điểm bóng đá Brazil gần như không còn một cầu thủ nào ra hồn thì Neymar nổi lên giống hệt như bản chất câu nói: Xứ mù thằng chột làm vua.

Hãy thử tưởng tượng một cầu thủ như Neymar sinh ra vào thời của Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, đừng nói tới những kỷ lục, ngay việc có được đá chính ở ĐTQG hay không còn là một vấn đề.

Tờ A Bola từng nhận xét, những động tác múa chân, đi bóng mà Neymar sử dụng trên sân cỏ vốn dĩ không phải là kỹ thuật (technical), nó nên được gọi là tricks, dịch nôm na gọi là kỹ năng vụn vặt, thiên về biểu diễn hơn là thực chiến.

Thật thảm hại cho bóng đá Brazil khi họ đang đặt cả tương lai lên vai Neymar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại