Mưu kế "bắt hổ" của U19 Việt Nam

Nguyễn Hưng |

Để đánh bại Những chú hổ (cách gọi thân mật của U19 Malaysia), HLV Hoàng Anh Tuấn cần có những phương pháp đặc biệt.

Dùng "song kiếm" trước người Malaysia

Mặc dù dành trọn 3 điểm trong ngày ra quân nhưng lối chơi mà U19 Việt Nam thể hiện trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là Đông Timor là không thực sự thuyết phục và chưa thể khiến BHL cũng như người hâm mộ yên tâm, hài lòng.

Điều này bắt nguồn tự sự quá cẩn thận của HLV Hoàng Anh Tuấn. Đối đầu với một đối thủ dưới cơ thế nhưng HLV từng có 10 năm cầm quân đánh trận ở V-League lại lựa chọn lối chơi thiên về phòng ngự với sơ đồ chiến thuật 4-5-1.

Chiến thuật mang đậm tính thực dụng này đã vô tình hạn chế khả năng tấn công của các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam.

Với quá nhiều tiền vệ ở trên sân khiến cho lối chơi của U19 Việt Nam kém mạnh lạc hơn, các cầu thủ thường “dẫm chân lên nhau”.

Clip U19 Việt Nam 2-0 U19 Đông Timor:

Việc chỉ dùng duy nhất một tiền đạo cắm là Đức Chinh khiến cho các cầu thủ khó triển khai tấn công. Nhiều lúc họ phân vân không biết nên đánh biên hay đánh vào trung lộ khiến cho quá trình tiếp cận cầu môn của đối phương trở nên chậm trễ và dễ bị bắt bài.

Để khắc phục hạn chế này và giành chiến thắng trước U19 Malaysia, một đội bóng khá mạnh và sở hữu lối chơi phòng ngự khó chịu, HLV Hoàng Anh Tuấn nên chuyển sang sơ đồ thiên về tấn công 4-4-2.

Chiến thuật này sẽ giúp cho lối chơi của U19 Việt Nam trở nên thanh thoát hiệu quả hơn, điều này đã được chứng minh ở những phút cuối trong trận ra quân gặp Đông Timor.

Khi thay HLV họ Hoàng thay tiền vệ Thanh Hậu bằng tiền đạo Đức Linh, U19 Việt Nam nhanh chóng tìm được bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Làm tốt công tác tư tưởng cho các cầu thủ trẻ

Thành công vang dội của lứa U19 với nòng cốt là lò HAGL Arsenal JMG trong hai giải đấu trước vô tình đã khiến cho lứa U19 Việt Nam năm nay bị tâm lý.

Đế khắc phục hạn chế này, HLV Hoàng Anh Tuấn cần làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng cho các cầu thủ trẻ, giúp toàn đội có được tâm lý thoải mái nhất trước trận chiến hết sức quan trọng với người Malaysia.

Chỉ có cởi bỏ được sức ép, các cầu thủ mới là chính mình và thể hiện được hết khả năng.

Sử dụng Nguyễn Quang Hải ngay từ đầu

Một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta khá khó khăn trong việc phá lưới đối phương chính là do thiếu "ngòi nổ" Quang Hải.

Tiền vệ này là một trong những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu và sở hữu khả năng gây đột biến cao nhất trong đội hình U19 Việt Nam.

Nhiều khả năng việc HLV Hoàng Anh Tuấn cất anh trong ngày ra quân là để "giấu bài" trước người Mã.

Sự có mặt của Quang Hải chắc chắn sẽ giúp làm lối chơi của U19 Việt Nam trở nên đa dạng và nguy hiểm hơn.

hlv trưởng u19 việt nam
Hoàng Anh Tuấn
“Cơ hội là 50-50 cho cả hai, nhưng chúng ta luôn phải thận trọng”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại