Mourinho tìm ra hướng giải quyết Torres

Torres không muốn đóng vai trò tiền đạo thứ 3 ở Chelsea và HLV Jose Mourinho ngay lập tức đưa ra hướng giải quyết.

Cách đây ít ngày, trong cuộc trả lời phỏng vấn trước khi bước vào trận đấu với Leicester City, HLV Jose Mourinho đã đăng đàn tuyên bố, ông muốn Fernando Torres ở lại, nhưng sẽ chỉ đảm bảo cho cậu học trò người Tây Ban Nha vị thế tiền đạo thứ 3, sau Diego Costa và Didier Drogba.

Tất nhiên điều này khiến Torres rất không hài lòng. Cái anh muốn là ra sân thường xuyên. Ngay lập tức, AC Milan đánh tiếng sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của Torres. Đội chủ sân San Siro vừa chia tay Mario Balotelli nên cần tìm một người thay thế.

Tờ Tuttosport cho hay, trong 1-2 ngày tới, Phó chủ tịch Adriano Galliani của AC Milan sẽ bay tới London và gặp gỡ Ba lãnh đạo Chelsea, đồng thời đưa ra lời đề nghị chính thức về trường hợp Torres. Lời đề nghị của AC Milan bao gồm, mượn Torres 1 năm, kèm theo điều khoản mua đứt vào khoảng 13 triệu bảng khi mùa giải khép lại. Gần như ngay lập tức, HLV Mourinho có động thái đáp lại.

“Người đặc biệt” khẳng định, nếu Torres muốn tìm kiếm thử thách mới, ông sẽ ủng hộ hai tay. Còn về mức lương 175.000 bảng của tiền đạo 30 tuổi này, Chelsea sẽ gánh một nửa, nửa còn lại do AC Milan chi trả (trước đó Torres từ chối rời Chelsea vì không muốn giảm lương).

Trong một động thái khác, Chelsea cũng ngỏ ý muốn mua lại hậu vệ Adil Rami của AC Milan với giá 5 triệu bảng. Tháng 1 vừa qua, ngôi sao người Pháp gia nhập đội chủ sân San Siro theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, do một số bất đồng về lương bổng nên thời gian gần đây, anh đã nằng nặc đòi ra đi. Mourinho muốn đưa Rami về để trám vào vị trí mà David Luiz để lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại