Một cầu thủ bị cáo buộc nhận tiền để bán độ tại SEA Games

Thừa Phong |

Vụ việc dàn xếp tỉ số tại SEA Games gây rúng động làng bóng đá Đông Nam Á.

Vài cái tên trong đội hình U23 Indonesia ra sân trong trận tranh HCĐ SEA Games với U23 Việt Nam đã bị liệt vào diện tình nghi.

Theo luật sư Asep Komarudin của bên tố cáo vụ việc, một cầu thủ trực tiếp tham gia vụ việc đã nhận từ 30-35 triệu rupiah (khoảng 49-57 triệu VND).

Ngoài ra, trận thua 0-5 trước Thái Lan ở vòng bán kết của U23 Indonesia cũng đang bị “soi” rất kỹ.

Khi được hỏi về chuyện bán độ, HLV trưởng Aji Santoso tỏ ra bức xúc: “Tôi khẳng định những cáo buộc này là không đúng. Bất kỳ ai muốn đều có thể đến nói chuyện với tôi về chuyện đó.

Tôi chắc chắn 1000 phần trăm và sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm nếu quả thực có điều đó xảy ra”.

HLV Aji Santoso bảo vệ các học trò.
HLV Aji Santoso bảo vệ các học trò.

Ở một động thái khác, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Imam Nahrawi vừa yêu cầu các cơ quan chức năng nước này nhanh chóng điều tra nghi án bán độ.

Làng bóng đá Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung đang đứng trước một vụ bê bối lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại