Miura vs Kiatisak: Ai lừa được ai?

Lupo |

Cuộc tranh tài giữa hai đội tuyển cũng là màn đấu trí của Miura và Kiatisak.

Tung hỏa mù

Mọi chuyện bắt đầu sau lễ bốc thăm vòng loại World Cup và SEA Games 28. Run rủi thế nào, chỉ trong ít ngày Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở cấp độ ĐTQG lẫn U23.

Để tránh sự bất tiện này, hai LĐBĐ đã bắt tay nhau đề xuất chuyển lịch thi đấu vòng loại World Cup sang ngày 24/5.

Như vậy, sau trận đấu hôm nay, HLV Miura sẽ toàn tâm toàn ý cho U23 Việt Nam. Ngược lại, phía Thái Lan chẳng hề tận dụng lợi thế này.

Kiatisak rất bình thản trước trận đấu
Kiatisak rất bình thản trước trận đấu

Đến tận ngày 16/6, khi SEA Games đã khép lại, họ mới phải đá với Đài Loan. Nhưng HLV Kiatisak quyết định ở lại với ĐTQG để thi đấu một trận… giao hữu và giao U23 cho người trợ lý.

Nhìn thoáng qua, người Thái tưởng như đang muốn buông SEA Games. Dù vậy ở trận giao hữu mới đây vắng Kiatisak, U23 Thái Lan vẫn đè bẹp Myanmar tới 4-0.

Trong khi cùng đối thủ đó, U23 Việt Nam chỉ có được kết quả hòa 2-2 đầy thất vọng.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, HLV Miura không phải tay vừa. Các đội tuyển ông dẫn dắt thường đá giao hữu khá chật vật, đến giải chính thức mới bắt đầu “vào guồng”.

Đội hình mà ông thầy người Nhật dùng trước Myanmar có nhiều cầu thủ đá chính. Chỉ có điều những nhân tố là “chìa khóa” trong tấn công – phòng ngự như Ngọc Hải, Huy Toàn, Mạc Hồng Quân lại đang ở cùng ĐTQG.

Bàn cờ Rajamangala

Sức mạnh của 2 ĐT Việt Nam và Thái Lan cho đến trước trận đấu vẫn là một bí ẩn. Người Thái sau khi thua Triều Tiên lập tức lên tiếng nói đội hình đó chưa phải chính thức.

Ở các buổi tập, HLV Kiatisak thường dùng sơ đồ 4-1-4-1. Hôm qua một tờ báo Thái Lan lại “vô tình” tiết lộ đội hình đá chính là sơ đồ 4-4-2, cặp tiền đạo Dangda và Adisak.

Điều gây tò mò nhất là Dangda. ĐT Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2014 không cần anh. Tiền đạo này chơi cũng chưa hiệu quả trước Triều Tiên cách đây ít ngày.

Trong một phát biểu vào chiều qua, chiến lược gia người Thái cũng xác nhận muốn chơi tấn công với 2 tiền đạo. Vậy nhưng biết đâu đấy, cực cầu thủ HAGL sẽ “lật kèo” vào phút chót.

Ở chiều ngược lại, HLV Miura cũng đang có nhiều toan tính. Ông liên tục tạo cơ hội cho Michal Nguyễn, nhưng là trong màu áo U23. Chẳng ai biết chiến lược gia này có sử dụng Michal Nguyễn cho ĐTQG không.

hlv trưởng u23 và đtqg việt nam
toshiya miura
"Tôi xin nhấn mạnh đây không phải là chuyến du lịch của ĐT Việt Nam, mà chúng tôi có mục tiêu rất rõ ràng là giành chiến thắng để có 3 điểm đầu tiên"

Bên cánh trái, Công VinhHuy Toàn đều sẵn sàng. Nếu là CV9, ĐT Việt Nam sẽ chờ đợi những pha bó vào trung lộ cực kỳ nguy hiểm.

Còn nếu Huy Toàn đá chính, các tình huống tăng tốc sát biên của anh chắc chắn làm người Thái khó chịu.

Trên hàng công, Hải Anh hay Mạc Hồng Quân vào sân vẫn là dấu hỏi. Chưa kể đến Quang Hải đang hưng phấn.

Thậm chí, HLV Miura có thể chơi không có tiền đạo cắm , như cách đã đánh bại U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á.

Màn đấu trí Kiatisak Miura giống như một trận Xích Bích vậy, nơi hai bên cố hạ gục nhau ngay từ khi cuộc chiến đích thực còn chưa khai màn

Ai thắng ai bại, ngoài tài năng cá nhân, đôi khi còn phải chờ một chút may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại