Miura chưa già, nhưng bảo thủ ngang Van Gaal

Thiên Yết |

Tương lai của HLV Toshiya Miura đang trở thành đề tài nóng những ngày này, đặc biệt sau thất bại của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á.

Từ nhiều tháng trước, nhất là sau khi chứng kiến lứa cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,... thi đấu trong màu áo HAGL, người hâm mộ rất muốn thấy họ được cùng nhau ra sân đá chính trong màu áo tuyển U23 Việt Nam, và cả đội tuyển quốc gia.

Lý do cũng dễ hiểu. Lứa cầu thủ này trưởng thành và tập luyện từ một lò mà ra, bởi vậy, họ có được sự ăn ý và hiểu nhau.


U23 Việt Nam kết thúc VCK U23 châu Á mà không có điểm nào.

U23 Việt Nam kết thúc VCK U23 châu Á mà không có điểm nào.

Song, những quân cờ này khi lên tuyển lại không được Toshiya Miura trọng dụng. Sau hai trận thua trước U23 Jordan và Australia, vị tướng người Nhật mới sử dụng lứa cầu thủ nói trên ở trận cuối cùng.

Kết quả, U23 Việt Nam dù thua, song, lại chơi rất mãn nhãn. Theo dõi những cầu thủ trẻ thi đấu, người hâm mộ rất tiếc nuối. Họ ước phải chi Miura dùng lứa nòng cốt đội tuyển là những quân bài củ HAGL thì U23 Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh.

Tới đây, có người nói Toshiya Miura bảo thủ. Ông sở hữu cái tôi của mình quá lớn, bởi vậy, chỉ tin vào triết lý bản thân mà bỏ quên những giá trị thực.

Hình ảnh này làm người viết liên tưởng đến Louis van Gaal của MU. Chiến lược gia người Hà Lan cũng rất ư bảo thủ và hiếm khi chịu thay đổi.

Vì lẽ đó, MU thi đấu rất phập phù và đánh mất khí thế một đội bóng mạnh. Mặc cho người ta nói, Van Gaal vẫn giữ lập trường kiên định.

Thật ra, Miura và Van Gaal đều có những lý lẽ riêng. Họ không thể quản lý đội bóng theo kiểu "đẽo cày giữa đường" để rồi phá nát đội bóng.

Lý luận theo kiểu phương Tây, sẽ là tự sát nếu một HLV "cầm trong tay một nắm bùn rồi ném vào tường, để mặc cho hình thù ra sao thì ra".

Tuy nhiên, đáng lý khi nhận ra sự chệch choạc, Louis van Gaal và Toshiya Miura phải có một sự thay đổi để cải thiện tình hình. Đằng này, họ vẫn khăng khăng bảo thủ.

Theo thời gian, mọi chuyện thành ra tệ như những gì người hâm mộ chứng kiến. U23 Việt Nam không có chút bản sắc trong lối chơi, đá đâu thua đó.

Còn MU, họ thi đấu trận hay, trận dở và để lại cho khán giả sự ngán ngẫm. Lúc này, có người nói Louis van Gaal bảo thủ vì tin vào thứ bóng đá từng giúp bản thân gặt hái được thành công.

Ngoài ra, khi đã ở tuổi trên 60, thật hiếm để một ai đó chịu thay đổi tư duy, đặc biệt với những con người từng thành công.

Tuy nhiên, Miura kém Van Gaal tới hơn 12 tuổi, luận ra thì ông chưa phải quá già. Đã vậy, thành tích trong sự nghiệp của Miura cũng đâu dày như Van Gaal, vậy mà chiến lược gia người Nhật lại bảo thủ chẳng thua gì đồng nghiệp Hà Lan.

Nói tới đây, người ta bắt đầu thở dài... vì nhận ra cái tính khí ấy rồi chỉ đem đến cho họ sự thất vọng. Rồi đây, khán giả Việt lại tiếp tục phải chịu đựng tính bảo thủ của Miura và không biết khi nào điều đó mới chấm dứt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại