“Messi Thái” sẽ bỏ lỡ trận đấu gặp ĐT Việt Nam?

Nguyễn Phú |

Tiền đạo Chanathip Songkrasin của Thái Lan mới đây đã gặp chấn thương trong buổi tập. Nhiều khả năng anh sẽ bỏ lỡ trận đấu gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 tới đây.

Như đã biết, ĐT Thái Lan đang tạm đứng đầu bảng F tại vòng loại World Cup 2018, sau khi đánh bại ĐT Việt Nam và Đài Loan. Tuy nhiên, sẽ là không dễ dàng cho thầy trò HLV Kiatisak khi lượt trận thứ 3 họ sẽ đối đầu Iraq trên sân nhà.

Đối thủ đến từ Tây Á này là đội xếp thứ 4 tại Asean Cup 2015 trên đất Australia. Không khó hiểu khi Iraq chính là đối thủ mạnh nhất bảng F và được xem là ứng cử viên sáng giá cho 1 trong 4 tấm vé đến Nga mùa hè 2018.

Nhưng giờ đây người hâm mộ Thái Lan đang cảm thấy rất lo lắng khi cầu thủ quan trọng nhất của họ là Chanathip Songkrasin bất ngờ gặp chấn thương trong buổi tập cùng các đồng đội. Qua đó khiến cho tham vọng dành vé đến Nga của người Thái đang gặp khó.

Với chấn thương này, cầu thủ được gọi là “Messi Thái” Chanathip sẽ phải ngồi ngoài hơn hai tháng và trải qua một ca phẫu thuật mới có thể hoàn toàn trở lại sân cỏ.

HLV CLB BEC Tero Sasana (câu lạc bộ chủ quản của Chanathip) cho biết chắc chắn Chanathip sẽ không thể ra sân gặp Iraq tháng 9 này.

Trong khi đó, HLV Kiatisak không khỏi lo lắng khi nhận tin cậu học trò cưng tái phát chấn thương khiến chiến dịch chinh phục dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử đất nước Chùa vàng bị lung lay.

Trong trận lượt đi tháng 5 vừa qua, Thái Lan đã giành chiến thắng cách biệt 1 bàn trước Việt Nam. Điều đó đang khiến người Thái cần có Chanathip hơn bao giờ để giúp lối chơi của họ trở nên trơn tru và biến ảo hơn.

“Đây đúng là một tin chẳng mấy vui vẻ nhưng chúng tôi sẽ sớm kiểm tra lại cho cậu ấy. Tôi đang nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ không ra sân trọng trận Thái Lan gặp Iraq.” – HLV Kiatiasak lo lắng.

Tuy nhiên, ông cũng kịp trấn an người hâm mộ khi cho rằng: “Chanathip là cầu thủ rất tài năng nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều cầu thủ có thể thay thế cậu ấy”.

Đứng trước khả năng chắc chắn anh sẽ không thể dự trận đấu gặp Iraq nhưng anh vẫn hy vọng có thể sớm bình phục chấn thương để kịp có mặt trong trận gặp Việt Nam. “Thật đáng tiếc khi tôi không thể thi đấu cho BEC Tero Sasana và tuyển Thái Lan sắp tới.

Tôi cho rằng các cầu thủ còn lại sẽ thể hiện phong độ cao và giành trọn 3 điểm tháng 9 tới. Tôi hi vọng sẽ sớm bình phục để kịp tái đấu với Việt Nam vào tháng 10.” – tiền đạo Chanathip cho biết.

Dù chỉ cao 1,58m nhưng Chanathip được ví là “Messi Thái” bởi khả năng kỹ thuật cùng lối chơi tinh quái. Di chuyển khôn ngoan và tạo ra đột biến đó chính là hai điểm mạnh của cầu thủ nhỏ con này.

Có Chanathip trong đội hình HLV Kiatisak sẽ dễ dàng sắp xếp đội hình bởi khi đó với nhãn quan chiến thuật của Chanathip, hàng công của Thái Lan sẽ hoạt động trơn tru và khai thác hết các công sức khiến đối thủ nào cũng dè chừng.

Đáng chú ý, từ sau khi HLV Kiatisak lên nắm quyền, Chanathip đã cùng Thái Lan giành 2 chức vô địch Sea Games 27 và 28.

Không dừng lại ở đó, năm 2014 chính Chanathip đã chơi bùng nổ cùng Thái Lan qua đó giành chức vô địch AFF Cup một cách xứng đáng sau 12 năm chờ đợi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại