“Máy chém” khiến người Thái run sợ của ông Miura

Lupo |

Để giành chiến thắng trước Thái Lan, ông thầy người Nhật rất cần đến những chiến binh đích thực.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, HLV Miura đau đớn nhìn học trò gục ngã ngay tại Mỹ Đình. ĐT Việt Nam sau khi thắng 2-1 ở lượt đi, đã thảm bại 2-4 và để mất chiếc vé vào tay người Malaysia.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất cho trận thua của đoàn quân áo đỏ là sự thiếu quyết liệt và bản lĩnh thi đấu.

Để tránh lặp lại sai lầm này, HLV Miura đã gọi lên ĐTQG khá nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm cho cuộc đọ sức với Thái Lan. Nổi bật trong số đó là 2 “máy chém” Chí Công, Minh Châu.

Chí Công từng bắt chết Công Phượng
Chí Công từng "bắt chết" Công Phượng

Chí Công rất nổi tiếng với phong cách chơi rắn. Anh luôn nhập cuộc với quyết tâm cao nhất, không hề e ngại đối thủ nào. Sự gan lì đó tạo nên bản sắc của Công “Tây”.

Ngoài ra, cầu thủ đang chơi cho ĐTLA còn sở hữu những phẩm chất của một hậu vệ hàng đầu. Anh to khỏe, sức rướn tốt, tỉnh táo, quyết đoán trong cản phá.

Nếu cần, Chí Công sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản đường bóng của đối phương.

Còn Minh Châu cũng không kém phần “hoàng tráng”. Nhiều năm gắn bó với Hải Phòng, anh trở thành thần tượng của nhiều CĐV vì tinh thần xả thân cho CLB.

Ngay từ khi khởi nghiệp, HLV đội trẻ Hải Phòng đã xếp cầu thủ này đá tiền vệ trụ. Sức mạnh, khả năng càn lướt giúp anh “cày nát” khu vực giữa sân.

cầu thủ clb hải phòng
nguyễn minh châu
"HLV Miura, mang đặc trưng và tính cách đúng của người Nhật. Ông thâm trầm, kín đáo, ít bày tỏ một cái gì đó một cách thái quá, nhưng vẫn đủ cho cầu thủ cảm nhận được một nội tâm sâu sắc, mạnh mẽ"

Minh Châu từng có mặt trong đội hình Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Trở lại ĐTQG lần này, anh rất muốn đánh bại người Thái một lần nữa.

Trước Thái Lan, HLV Miura nhiều khả năng chọn cách chơi phòng ngự và chờ ra đòn “hồi mã thương”. Với Minh Châu và Chí Công trong tay, kế hoạch của chiến lược gia người Nhật trở nên khả thi hơn rất nhiều.

Sự máu lửa của bộ đôi này sẽ khiến các cầu thủ tấn công bên phía Thái Lan “cóng”. Một khi nhuệ khí của người Thái bị suy giảm, cơ hội chiến thắng của ĐT Việt Nam cao hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại