Man United: Vì sao Louis van Gaal không chịu mua cầu thủ Anh?

Trần Trọng |

Cứ mỗi thương vụ ấn tượng của Man United trên thị trường chuyển nhượng, một cầu thủ quan trọng của Hodgson lại có nguy cơ mất suất đá chính ở CLB.

1. Từ chỗ sử dụng 2 trung vệ, tiền vệ trụ, toàn bộ cánh trái và một tiền đạo của Man United mùa trước, Hodgson rất có thể chỉ còn lại Wayne Rooney là được đá chính thường xuyên, trong khi những người còn lại sẽ bị đẩy lên ghế dự bị.

Không có gì đảm bảo Phil Jones, Chris Smalling, Luke Shaw, Michael Carrick và Ashley Young sẽ đá chính ở Old Trafford mùa tới.

Việc Man United đưa về Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin nhiều khả năng đồng nghĩa với việc Carrick lên ghế dự bị và Daley Blind đá hậu vệ trái, còn Shaw sẽ trở thành học việc.

Nếu Marcos Rojo chơi trung vệ, hoặc Smalling, hoặc Jones sẽ phải ngồi ngoài, thậm chí có thể là cả hai nếu Sergio Ramos đến Man United trong tương lai gần.

Vị trí hậu vệ phải, trước kia thỉnh thoảng được giao cho Jones hay Smalling, giờ sẽ thuộc về Matteo Darmian. Young đã có mùa đầu tiên khá ấn tượng với Van Gaal, nhưng mùa tới anh sẽ phải cạnh tranh với Memphis Depay.

Đó là chưa kể những người cũ Juan Mata và Angel Di Maria vẫn có thể đá ở vị trí đó. Nếu Man United đưa về thêm 1 hoặc 2 tiền đạo, mà khả năng là rất lớn, vị trí của Young sẽ lại càng bị đe dọa.

2. Tệ hơn cho Hodgson, Van Gaal không hề mặn mà với việc mua các cầu thủ Anh.

Trong 10 người đã cập bến Man United từ khi HLV người Hà Lan được bổ nhiệm, chỉ Shaw là người Anh, nhưng thỏa thuận 28 triệu bảng mua hậu vệ này vốn đã xong từ trước đó.

Những sự tăng cường của Van Gaal, vì thế, là rất điển hình với một chiến lược gia đẳng cấp tới từ châu Âu lục địa:

Những người Hà Lan đầy triển vọng, những ngôi sao kỳ cựu, những cầu thủ đã ghi dấu ấn ở Champions League, và không có chỗ cho người Anh.

Nhưng cũng không thể trách ông. Với cái giá khó hiểu cho các cầu thủ Anh (như vụ Raheem Sterling), khôn ngoan nhất vẫn là đầu tư vào các lính lê dương.

Hodgson, như vậy, đã khó càng thêm khó. Ông cũng được chút an ủi khi Fabian Delph quyết định vẫn ở lại Aston Villa và James Milner sẽ được đá chính ở Liverpool mùa tới, nhưng sự bất định đang che phủ tương lai nhiều cầu thủ Anh từng được coi là rất sáng giá.

Sự tiến bộ của những Tyler Blackett, James Wilson và Jesse Lingard chắc chắn sẽ chậm lại nếu họ vẫn ở Old Trafford mùa tới.

Tất nhiên, Man United không có nghĩa vụ phải hỗ trợ đội tuyển Anh. David Moyes mua về 3 cầu thủ đều là người nước ngoài.

Sir Alex Ferguson cũng không quan trọng những người ông dùng là nội hay ngoại binh, miễn là họ đủ chất lượng.

Vấn đề thêm trầm trọng với Hodgson bởi tuyển Anh đang có xu hướng phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ ở chỉ 2 CLB Premier League: Liverpool và Man United.

Đã 198 trận trôi qua kể từ lần gần nhất tuyển Anh chiến thắng mà không có cầu thủ Man United nào trong đội hình, 6-0 trước San Marino ngày 17/2/1993.

3. Với cơn cuồng mua sắm ở Old Trafford hiện giờ, hầu hết các cầu thủ của Hodgson, ngoại trừ Rooney, nhiều khả năng phải hài lòng với những trận cầu vô thưởng vô phạt hoặc ở các giải cúp quốc nội mùa tới, điều không hay chút nào vào một mùa giải sẽ kết thúc bằng VCK EURO 2016.

Và không chỉ mình Man United, Man City hiện chỉ đăng ký và mua cầu thủ Anh để hợp thức hóa luật về hạn ngạch, còn Arsene Wenger từ lâu đã có chính sách tuyển mộ ngoại binh nhất quán tại Arsenal.

Chelsea lại càng khó có chỗ cho những người bản địa, với một ông chủ Nga, một HLV BĐN và một ban lãnh đạo toàn cầu.

Schweinsteiger có thể là cầu thủ Đức đầu tiên chơi bóng cho Man United, nhưng có lẽ sẽ không phải là người cuối cùng. Trong khi đó, chính Rooney và các đồng hương của anh mới là những kẻ đang bị đe dọa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại