Man United: Thay đổi hay là "chết"?

Khánh Tùng |

Man United tiếp tục khởi đầu "như mơ" ở Premier League 15/16 với chiến thắng thứ 2 sau 2 trận. Tuy nhiên, cách họ có 6 điểm khiến cả những CĐV dễ dãi nhất cũng cảm thấy khó chịu.

Đổi mới nhưng chưa đủ

So với trận ra quân gặp Tottenham, Van Gaal đã có một điều chỉnh khá quan trọng trên hàng công ở trận gặp Aston Villa. Young được cho nghỉ, thay bởi Januzaj, để tân binh được kỳ vọng Depay có thể xuất phát ở vị trí quen thuộc bên cánh trái.

Tuy nhiên, sự thay đổi này không giúp Man United cải thiện là bao chất lượng của những pha tấn công. Quỷ đỏ vẫn lên bóng chậm chạp, thiếu sự đột biến, và không thường xuyên tạo được áp lực lên hàng thủ của đội chủ nhà.

Mãi tới gần phút 20, họ mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhưng cơ hội này xuất phát từ một tình huống cố định, chứ không phải một pha lên bóng được tổ chức nhịp nhàng và bài bản.

Các cầu thủ Man United vẫn tỏ ra thiếu đột biến.

Các cầu thủ Man United vẫn tỏ ra thiếu đột biến.

Việc Man United gặp khó khăn trong khâu khoan thủng hàng thủ Aston Villa là điều hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn vào cách họ triển khai bóng.

Các tiền vệ của Quỷ đỏ vẫn chuyền ngang và chuyền về quá nhiều, thiếu hẳn những pha phối hợp ở tốc độ cao hay những pha phát động khiến đối thủ bất ngờ.

Ở phía trên, Man United tiếp tục thể hiện điểm yếu cố hữu đã có từ mùa giải trước. Họ thiếu tốc độ, và không đủ sáng tạo để tạo ra sự rối loạn trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Aston Villa 0-1 Man United

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Điểm yếu này Van Gaal đã nhắc tới một lần nữa khi mùa giải còn chưa bắt đầu, và ông có vẻ như vẫn đang tìm kiếm trên thị trường chuyển nhượng một cầu thủ có khả năng mang lại cả tốc độ lẫn sự sáng tạo cho đội bóng.

Tuy nhiên, trong khi đúng là Man United thiếu một cầu thủ có thể đáp ứng cả hai yêu cầu ấy, việc đội chủ sân Old Trafford chơi thứ bóng đá buồn chán của hai trận đấu vừa qua còn xuất phát từ chính Van Gaal.

Đáng chú ý là cách ông sử dụng Juan Mata. Cầu thủ Tây Ban Nha là một số 10, sở trường là chơi tự do sau lưng tiền đạo cắm. Nhưng anh lại bị Van Gaal ép sang đá ở cánh phải, nơi điểm yếu về tốc độ của anh luôn bị phơi bày.

Juan Mata đang bị sử dụng sai cách.

Juan Mata đang bị sử dụng sai cách.

Ở trận gặp Aston Villa, Mata đã cho thấy anh có thể làm được gì khi được di chuyển vào giữa.

Hai cơ hội đáng chú ý nhất của Quỷ đỏ - một được Januzaj chuyển hóa thành bàn thắng duy nhất, và một bị Depay bỏ lỡ đáng tiếc - đều đến từ những cú chọc khe cực hay của cựu ngôi sao Chelsea.

Nếu Van Gaal bố trí Mata ở vị trí hộ công, Depay bên cánh trái và Young hoặc Januzaj bên cánh phải, Man United có thể vẫn không bùng nổ như kỳ vọng, nhưng chắc chắn cũng không tới mức tù túng và chậm chạp như đã thể hiện.

Làm sao đây, Rooney?

Ngoài ra, vị trí tiền đạo cắm của Wayne Rooney cũng cần được xem xét.

Những năm tháng "lang thang" ở nhiều vị trí khác nhau trừ vị trí trung phong có vẻ như đã làm cùn mòn cả những phẩm chất lẫn thói quen chơi tiền đạo của cầu thủ người Anh.

Trước Aston Villa, anh thường xuyên rời xa khung thành để tìm bóng. Điều này thể hiện rõ qua việc vị trí trung bình của Rooney sau hiệp 1 gần như trùng lấp với vị trí trung bình của Januzaj, người chơi tiền đạo lùi.

Rooney tỏ ra thiếu hiệu quả ở vị trí tiền đạo cắm.

Rooney tỏ ra thiếu hiệu quả ở vị trí tiền đạo cắm.

Khi Rooney quá ham lùi xuống, anh không những hạn chế không gian hoạt động của những người khác, mà còn tự hạn chế cơ hội tiếp cận khung thành của chính mình.

Rooney, vì thế, không tạo đủ áp lực lên hàng thủ Aston Villa. Và anh cũng thường không ở trong tư thế sẵn sàng khi cơ hội tới.

Ngoài ra, chính triết lý của Van Gaal cũng đang làm hại Man United, ít nhất là về mặt hình ảnh.

Đội bóng từng được biết đến với thứ bóng đá tấn công hừng hực dưới thời Sir Alex nay đang trở thành một cỗ máy vô cảm, hoạt động như được lập trình sẵn và quá dễ phán đoán.

Van Gaal bị ám ảnh về việc phải kiểm soát bóng bằng mọi giá. Và đó là lý do các học trò của ông thường chọn giải pháp an toàn là những đường chuyền ngang hoặc chuyền về, thay cho những pha chọc khe hay chuyền vượt tuyến đầy rủi ro.

Các cầu thủ Man United cũng không dám đẩy cao tốc độ. Bởi tốc độ càng cao, khả năng phạm sai lầm và mất bóng lại càng lớn.

Van Gaal nói rằng ông sẽ làm tất cả những gì có thể để các cầu thủ Man United khi ra sân sẽ chơi bóng theo bản năng, không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ trước khi thực hiện động tác tiếp theo.

Bây giờ thì sự cẩn trọng đúng là đã trở thành bản năng trong cách chơi của Man United rồi.

Nếu không thay đổi, Quỷ đỏ, bất chấp đã thực hiện bao sự tăng cường, có nguy cơ đi lại vết xe đổ của mùa trước.

Nghĩa là họ sẽ lại phải chờ đợi vào những quả tạt của Young cho Fellaini đánh đầu...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại