Man United, Arsenal & câu chuyện những “đứa con dại”

Tiểu Lợi |

Vứt cho HLV một nền tảng lệch lạc và bắt mang đến thành công. Đó là những điều mà ông chủ người Mỹ đang làm với Man United, Arsenal và cả Liverpool.

1. Cùng ngày Arsenal thất bại trước Southampton và bị loại khỏi League Cup, ông chủ Stan Kroenke “rút ruột” của đội bóng 3 triệu bảng để gánh nợ cho một công ty con có tên KSE LLC. Khoản thâm hụt được bù lỗ này đúng bằng 3% tiền vé tăng thêm tại sân Emirates.

CĐV Pháo thủ nổi điên vì giữa bối cảnh đội bóng cần chuẩn bị tăng cường lực lượng thì tiền lại “bốc hơi”. Nhưng chủ Mỹ của đội bóng vẫn cười thỏa mãn và chấn an rằng, mọi thứ đều ổn và đang đi đúng lộ trình. Vậy lộ trình đó là gì? Câu trả lời nằm ở chỗ Wenger và các học trò cứ việc biến Arsenal thành con gà đẻ trứng vàng.

Thứ Kroenke cần nhất ở Arsenal là công cụ giúp ông giải bài toán kinh tế, trong đó có mục tiêu làm thương mại ở Mỹ. Arsenal hay nói cách khác là “đứa con” của người Mỹ mang tên Kroenke tất nhiên sẵn sàng gồng mình chơi một vòng đấu phụ hoàn toàn vì giá trị tiền bạc, dự kiến diễn ra và cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 nếu nó được thông qua.

U19 Việt Nam trong mắt đối thủ bảng C U19 Việt Nam trong mắt đối thủ bảng C

Trong mắt HLV Trung Quốc, U19 Việt Nam có vẻ như khá đuối và không có nhiều hi vọng cạnh tranh ở bảng đấu.

2. Không chỉ Arsenal tán thành ý tưởng này, Liverpool, Man United và nhiều đội bóng đang thuộc sở hữu của các ông chủ Mỹ cũng hào hứng tham gia. Kroenke và những người Mỹ lắm tiền khác muốn đem Premier League đi trình diễn ở bên kia Đại Tây Dương hơn là giá trị chuyên môn.

Thực tế, họ đã làm tiền bằng các đội bóng Premier League từ rất lâu rồi. Và có bao giờ CĐV Arsenal, Liverpool, Man United tự hỏi, vì sao đội bóng của họ chỉ nỗ lực mang về những ngôi sao tấn công mà bỏ quên việc bổ sung xứng đáng cho hàng thủ, nơi quyết định yếu tố thành công cho cuộc chiến dài hơi?

“Người Mỹ” và những đồng USD không thể đánh bóng CLB của mình bằng những anh chàng công nhân chỉ biết tranh cướp bóng. Thử hỏi cả sự nghiệp của Rio Ferdinand ở Man United anh ghi được bao nhiêu bàn? Con số ấy chưa nhiều bằng số lần Ronaldo lập hat-trick tại La Liga (22)!

Điều họ cần trong ván bài thương mại là làm sao để con người ở đất nước vốn không yêu bóng đá có thể ngồi lại trước tivi và tạm quên đi cùng giờ họ có thể xem bóng rổ hay bóng bầu dục. Vậy thì chỉ có những cái tên hàng hiệu như Costa, Sanchez, Balotelli, Di Maria, Falcao… mới giải được bài toán ấy. Họ và đội bóng chủ quản có trách nhiệm phải chơi thứ bóng đá phóng khoáng, biểu diễn, bất chấp đối thủ là ai. Những CLB trong tay ông chủ Mỹ phải đặt người đang cầm điều khiển tivi làm thượng đế và chấp nhận mọi rủi ro.

3. Bạn đã thấy Arsenal khổ sở thế nào do không có một tiền vệ phòng ngự đủ tốt và trung vệ bản lĩnh trong các trận đấu lớn. Liverpool cùng bản hợp đồng Lovren đến nay chỉ mang lại nỗi thất vọng. Man United với cặp trung vệ chắp vá McNair – Rojo và hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất cũng chỉ là Evans (26 tuổi). Đó là lý do vì sao Quỷ đỏ dù đang có tín hiệu hồi sinh cũng phải trải qua 2 lần thoi thóp mới giành được chiến thắng trước West Ham và Everton. Còn Arsenal và Liverpool, giấc mơ vô địch Premier League đã có thể coi là câu chuyện của mùa giải sau.

Với sự đầu tư con người mang tính chưng diện nhưng vẫn đòi hỏi thành tích, dễ hiểu vì sao Rodgers, Van Gaal và cả Wenger luôn phải quay cuồng trong bài toán bất đẳng thức tấn công – phòng ngự. 3 vị thuyền trưởng này chỉ được cấp thứ nền tảng lệch lạc mà vẫn phải lãnh trọng trách mang lại thành công.

Suy cho cùng, họ cũng như các đội bóng chủ quản cũng chỉ là “đứa con dại” trong ván bài kinh tế của những người Mỹ lắm tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại