Man City đại thắng là do… sợ hãi Chelsea?

Lê Sơn |

Dù bị Man City “làm nhục” tại Etihad nhưng Mourinho vẫn đưa ra những luận điệu cực…"dị" nhằm bào chữa cho thất bại.

Phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu, Mourinho vẫn nói cứng: “Tôi thật bất ngờ khi đội bóng chơi tốt ở hiệp 1 lại giành chiến thắng trước đội bóng chơi tốt ở hiệp 2. Chúng tôi đã chơi tốt hơn và tỷ số 0-3 là hoàn toàn giả tạo ...

Khi kết quả đang là 1-0, họ cảm thấy… sợ hãi và lo lắng, ngay lập tức họ thực hiện hàng loạt sự thay đổi.

Các cầu thủ của họ đã chơi xấu khi liên tục phạm lỗi với Chelsea. Tôi nghĩ nếu trọng tài đúng hơn thì họ sẽ chỉ còn 9 người trên sân. Cuối cùng, tôi vẫn hài lòng sau những gì mà Chelsea đã thể hiện, đặc biệt là trong hiệp 2”.

Mourinho vẫn dùng những lời lẽ dị nhằm bào chữa cho thất bại.

Mourinho vẫn dùng những lời lẽ "dị" nhằm bào chữa cho thất bại.

Những lời ngụy biện của Mourinho dường như chỉ làm tăng thêm sự thất vọng trong các CĐV The Blues bởi nhà ĐKVĐ đã có sự khởi đầu mùa giải quá tệ hại.

Thua 1 hòa 1 với hiệu số -3 (đứng 17 trên BXH) sau 2 trận, và nếu tính cả trận thua 0-1 trước Arsenal tại Siêu cúp Anh trước đó thì có thể thấy Chelsea đang gặp quá nhiều vấn đề.

Thất bại tan nát trước Man City cộng với những lùm xùm hậu trường liên quan tới nữ bác sĩ xinh đẹp Eva Carneiro rất có thể sẽ còn ảnh hưởng tới thầy trò Mourinho trong những trận đấu tới.

Trong khi đó, Man City sau hai trận đấu mở màn lại thể hiện phong độ quá thuyết phục, đạt 6 điểm tuyệt đối và cùng với đó là hiệu suất siêu khủng (+6).

Nhiều người hài hước đã nghĩ Man City có được phong độ ấn tượng đó là nhờ… chuyến du đấu tại Việt Nam!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại