Luật công bằng tài chính: Đừng đùa với UEFA

Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Châu Âu - UEFA tuyên bố họ sẽ không thiên vị cho bất cứ CLB nào khi áp dụng luật Công bằng tài chính.

Tổng thư ký của UEFA – ông Gianni Infantino cảnh báo các CLB sẽ phải thích ứng dần với luật Công bằng tài chính (FFP) hoặc phải đối mặt với các án phạt. 

Trong thời gian qua, việc các đội bóng như: Monaco, Paris Saint-Germain và Manchester City chi tiêu rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng đã khiến nhiều người nghi ngờ về bộ luật. Tuy nhiên, ông Infantino khẳng định UEFA sẽ không châm chước cho bất cứ đội bóng nào.  

Luật công bằng tài chính: Đừng đùa với UEFA
 

"Bộ luật sẽ áp dụng cho tất cả các CLB từ lớn đến nhỏ" - ông phát biểu trên BBC Radio 5 Live. 

"Một năm trước, chúng tôi đã đưa ra lời cảnh báo cho các CLB về quy định này và những hình phạt".

"Tất cả sẽ có hiệu lực kể từ mùa giải tới. Khi đó, chúng tôi sẽ thu thập những con số thống kê của mùa giải năm nay và cả mùa giải trước đó để kiểm tra tài chính của các CLB"

"Các CLB đều hiểu quy tắc. Nếu không kiểm soát được thu – chi, họ sẽ bị trừng phạt. Những án phạt ở đây có thể là cảnh cáo, phạt tiền, hạn chế mua sắm cầu thủ hoặc nặng nhất là cấm thi đấu ở các giải". 

"Luật Công bằng tài chính đã được giới thiệu rộng rãi. Nó không đưa ra để trừng phạt mà nhằm mục địch giúp đỡ các CLB".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại