Lee Nguyễn vượt mặt cả Henry lẫn Donovan

Phong độ chói sáng của Lee Nguyễn trong màu áo New England Revolution đã giúp cầu thủ gốc Việt có mặt trong danh sách Team of the Week 27.

Ở tuần trước đó, Lee Nguyễn cũng đã có tên trong Team of the Week 26, khi vượt mặt cả Landon Donovan (LA Galaxy) lẫn Thiery Henry (NY Red Bulls).

Chuyện Lee Nguyễn có mặt ở Team of the Week không còn là điều mới mẻ gì ở giải MLS. Vì kể từ năm 2012 khi trở về Mỹ chơi bóng, cựu tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai đã có khoảng 15 lần được bình chọn vào đội hình tiêu biểu tuần. Thậm chí không dưới 3 lần, Lee Nguyễn còn được bầu chọn là cầu thủ hay nhất vòng đấu (Player of the Week).

Hôm qua, Lee Nguyễn tiến thêm một bước là ghi tên vào danh sách Team of the Week 27, sau khi giúp NE Revs đánh bại Montreal Impact 2-1 với 1 bàn thắng quyết định.

Ở tuần diễn ra vòng 26, Lee Nguyễn đã lập công lớn khi giữ vai trò nhạc trưởng, chơi xuất sắc và ghi bàn 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước đương kim vô địch Sporting Kansas City. Trong vài trò của một tiền đạo lùi đá sau trung phong, Lee Nguyễn được coi là cầu thủ số 10 hay nhất ở giải MLS mùa này, với 13 bàn thắng và 5 đường chuyền ăn bàn.

Vị trí của Lee Nguyễn tương đối giống Landon Donovan (LA Galaxy) và Thiery Henry (NY Red Bulls), nên việc tiền vệ gốc Việt 2 lần có mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 26 và 27 trong khi cả hai danh thủ của Mỹ và Pháp đều vắng mặt, cho thấy tính chất cạnh tranh của MLS rất quyết liệt và không hề có sự thiên vị cho bất kỳ tên tuổi nào.

Ngay cả chân sút số 1 của tuyển Mỹ là Clint Dempsey (Seattle Sounders), đồng môn của Lee Nguyễn ở Học viện Dallas Texans trong mấy tuần qua, cũng vắng mặt ở Team of the Week.

Lee Nguyễn trong đội hình tiêu biểu vòng 26 MLS

Trong đội hình tiêu biểu vòng 26, cầu thủ nổi tiếng góp mặt có Obafemi Martin (Seattle Sounders), tiền đạo người Nigeria từng chơi cho Inter Milan và Newcastle United. Một gương mặt đáng kể khác là tiền vệ Jermain Jones, tuyển thủ Mỹ vừa chơi ở World Cup 2014 và cũng là đồng đội mới của Lee Nguyễn ở NE Revs, chuyển đến từ Schalke 04.

Ở vòng 27, Lee Nguyễn và Obafemi Martin tiếp tục có tên, bên cạnh đó có Graham Zusi là tuyển thủ Mỹ đá ở World Cup 2014 là 3 gương mặt đáng kể nhất. Bình luận về Lee Nguyễn trong danh sách tuần 27, trang web MLS viết: “Việc NE Revs bổ sung Jermain Jones càng làm cho tài năng của Nguyễn phát tiết rực rỡ hơn. Nguyễn là nguồn cảm hứng của trận đấu, anh ta chơi bóng sáng tạo và rất giỏi dứt điểm. Cứ mỗi tuần đến là khán giả lại trông chờ màn trình diễn của Nguyễn”.

Bàn thắng của Lee Nguyễn ghi được vào lưới Montreal Impact cũng lọt vào 5 bàn thắng đẹp nhất tuần. Hiện tại Lee Nguyễn nằm trong danh sách 3 ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải 2014 (Most Value Player).

Sự tỏa sáng của Lee Nguyễn tại MLS khiến cộng đồng người Việt tại Mỹ vô cùng tự hào vì ngay cả các cộng đồng gốc Á khác ở Mỹ như Hoa, Nhật, Hàn, Phi… đều không có cầu thủ nào chơi bóng hay và sánh được như Lee Nguyễn “Vietnamese” tại MLS.

Bản thân Lee Nguyễn ý thức về nguồn gốc Việt Nam của mình khi tiền vệ này chỉ in tên “Nguyen” trên lưng áo. Khán giả Mỹ lẫn bình luận viên khi kêu tên “Nguyen” đều biết rõ đây là cầu thủ gốc Việt Nam.

Lee Nguyễn tên thật Nguyễn Thế Anh. Chữ “Lee” là tên gọi thường ngày do một võ sư người Mỹ là cha nuôi của ông Nguyễn Văn Phẩm (bố Lee Nguyễn) đặt cho lúc bé vì hâm mộ huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (Bruce Lee).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại