Lễ khai mạc ASIAD 16 hứa hẹn nhiều bất ngờ

huongngan |

Hình ảnh bé gái cầm nước Thánh ngồi trên lá Thục Quỳ xuất hiện từ trên cao, màn biểu diễn võ thuật trên không và pháo hoa rực rỡ.

Chỉ còn 1 ngày nữa, đêm khai mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 16 sẽ được long trọng tổ chức tại thành phố Quảng Châu. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Kịch bản của lễ khai mạc được bố trí như thế nào, bao gồm những tiết mục gì? Đó chính là những câu hỏi gây tò mò cho người hâm mộ. Bởi Trung Quốc từng làm cả thế giới kinh ngạc vì lễ khai mạc Olympics Bắc Kinh 2008.

Quang cảnh trong buổi diễn tập chuẩn bị cho đêm khai mạc

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 8h giờ Quảng Châu tối ngày mai (7h Việt Nam). Quảng Châu là thành phố biển, trong thành phố còn có dòng Châu Giang danh tiếng, do đó, nước sẽ là yếu tố xuyên suốt lễ khai mạc. Những tiết mục biểu diễn chính sẽ được diễn ra trong khoảng 1 giờ bao gồm "Land of Water" (Vùng đất của nước), "Ocean Boat" (Con thuyền đại dương), "White clouds of sail" (Cánh buồm mây trắng), "Flower City Mysteries" (Huyền bí thành phố Hoa). Năm nay, kịch bản cũng sẽ tôn vinh văn hóa Quảng Châu, điểm xuất phát của con đường tơ lụa trên biển

Sau màn khai mạc, tất cả mọi người sẽ đứng dậy hát vang bài hát chính của Á vận hội "Oriental Sunrise" (Bình minh phương Đông) để tiếp tục đón lễ đốt đuốc. Cuối cùng, tất cả các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ vào sân và hát vang bài "Smile" (Mỉm cười) để kết thúc đêm khai mạc.

Những loại pháo hoa đẹp nhất thế giới sẽ được bắn vào đêm khai mạc 12/11

Tiết mục "Đưa nước Thánh về với biển cả"

"Đưa nước Thánh về với biển cả" sẽ là tiết mục vén bức màn khai mạc đêm 12 tới. Theo kịch bản, một bé gái sẽ ngồi trên lá Thục Quỳ, từ từ xuất hiện từ trên cao xuống mặt đất. Trên tay em đem theo một giọt nước Thánh để hòa giọt nước này vào với biển lớn. Trung tâm sân khấu, nước được đổ vào dầy đến 10 phân. Các diễn viên sẽ đạp nước để vào sân khấu. Phía sân khấu gần kề khán giả còn có một dòng nước sâu 3m, rộng 5m, bao quanh cả sân khấu. Tại khu vực này sẽ diễn ra các tiết mục đặc sắc như biểu diễn bơi nghệ thuật tạo hình hoa, nhảy cầu…

Những hình ảnh đẹp mắt của pháo hoa

Màn hóa trang thành hoa gạo độc đáo

Đêm khai mạc còn có sự xuất hiện của một loài hoa rất bình dị song là biểu tượng của thành phố Quảng Châu – hoa gạo. Từ trên cao, từng cánh hoa sẽ được thả xuống khán đài. Ông Lâm Lâm – đạo diễn của tiết mục này cho biết, ngay từ khi nêu ý tưởng cho đêm khai mạc, tiết mục này đã được duyệt. “Hoa gạo thường không thu hút được sự chú ý của nhiều người, vào thời khắc này, nó mới phát huy được vai trò là loài hoa tượng trưng của thành phố Quảng Đông. Màu đỏ của hoa rất đẹp, thể hiện văn hóa Lĩnh Nam, thể hiện sự hội ngộ của nước và sự sống. Khoảng gần 500 diễn viên sẽ sẽ hóa trang thành những cánh hoa, bất ngờ hợp thành một bông hoa khổng lồ."

Màn đốt đuốc

Đốt đuốc vẫn được coi là một nghi lễ thiêng liêng của mỗi kỳ đại hội thể dục thể thao. Trong những lần diễn tập gần đây, kịch bản của tiết mục đốt đuốc được bảo mật rất "nghiêm ngặt". Một phóng viên của CCTV cho biết, trong buổi diễn tập, có một khán đài được để ngỏ có thể tự động nâng hạ. Mà theo kịch bản của tiết mục thứ 4, sẽ có một màn biểu diễn của 45 thánh nữ cầm nước thánh hướng về phía trung tâm sân khấu, cùng dâng cao đạo cụ. Sau đó, sẽ có 4 cột đỡ lấy đạo cụ này. Mặc dù đạo cụ này chưa được đốt lửa song khán giả đến xem đều đoán rằng đây chính là tháp đuốc của Á vận hội lần này.

Ánh đèn lunh linh huyền ảo

4 ca sĩ của Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ cùng thể hiện ca khúc "Oriental Sunrise"

Hiện tại, danh sách các ca sĩ này chưa được tiết lộ. Ông Lý Hải Ưng - thành viên trong nhóm giám sát âm nhạc, đồng thời là người sáng tác bài hát chính thức của Á vận hội cho biết, các ca sĩ hát ca khúc "Oriental Sunrise" đến từ Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan. Vì Hàn Quốc là nước sẽ đăng cai Á vận hội lần sau nên hiện tại đã xác định được ca sĩ của Hàn Quốc chính là Kim Huyn Joong.

Tiết mục được mong đợi nhất – 180 diễn viên sẽ biểu diễn trên khôngTrong cả buổi lễ khai mạc, có lẽ đáng nói nhất phải là tiết mục biểu diễn trên không trung của 180 diễn viên trong vòng 9 phút. Các diễn viên sẽ lấy các video và các bức vẽ trên 4 cánh buồm lớn làm cảnh nền để biểu diễn và tạo hình trong không trung như tạo hình khuôn mặt cười, hải âu tung cánh và hình ảnh cây sào trong thi đấu thể thao. Do những cánh buồm cao đến 80 mét nên một số diễn viên phải làm việc tại vị trí quá cao đều phải có người ở dưới giúp đỡ. Mỗi lần thay đổi hình ảnh đều đem đến cảm giác mới mẻ, phấn khích cho những khán giả đang dõi theo phía dưới.
 

Nước là yếu tố chủ đạo xuyên suốt đêm khai mạc lần này

Rất nhiều thuyền rồng sẽ được đưa vào phục vụ việc đi lại của các vận động viên

Pháo hoa sẽ sáng rực một góc trời

Sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian dưới nước và trên bờ

Quảng Đông lung linh dưới ánh điện và ánh sáng của pháo hoa

SVĐ Quảng Châu tràn ngập sắc hoa...

Tất cả đã sẵn sàng cho một lễ khai mạc hoành tráng

(Theo Zing)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại