Khi sao bóng đá sánh vai cùng showbiz

Hoàng Huy |

Có một quy luật bất thành văn trong làng bóng đá Việt Nam là những cầu thủ khi gắn bó với các ngôi sao trong lĩnh vực showbiz thường không còn gặt hái thành công trên sân cỏ. Điển hình là trường hợp của Minh Chiến – Việt Trinh, Như Thành – Ngọc Diệp, Sỹ Mạnh – Tâm Tít hay Thanh Bình – Thảo Trang, nhưng cặp uyên ương Công Vinh – Thuỷ Tiên dường như lại là ngoại lệ.

Minh Chiến - Việt Trinh

Minh Chiến không phải là cầu thủ Việt Nam đầu tiên có mối quan hệ tình cảm với một ngôi sao trong làng showbiz.

Nhưng ở thời kỳ bóng đá Việt Nam mới được người hâm mộ nhiệt tình quan tâm trở lại như những giai đoạn giữa những năm 90 của thế kỷ trước, mối tình Minh Chiến – Việt Trinh cũng nhận được rất nhiều sự chú ý.

Nhiều người nói rằng nếu thời ấy Internet đã được phổ biến ở Việt Nam thì chuyện tình Minh Chiến – Việt Trinh có khi còn nổi đình nổi đám hơn cả cặp Công Vinh – Thuỷ Tiên bây giờ.

Bởi khi ấy Minh Chiến tuy còn trẻ nhưng đã rất nổi tiếng với bàn thắng vàng mang lại chiếc vé tham dự trận chung kết SEA Games 18 cho ĐT Việt Nam.

Còn Việt Trinh là ngôi sao sáng giá trên màn ảnh nội địa, đúng theo mô-típ trai tài gái sắc mà truyền thông rất ưa thích.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, cả 2 đã không gắn bó với nhau đến trọn con đường.

Bây giờ nếu được hỏi lại về ký ức của mối tình một thời, Minh Chiến luôn khéo léo từ chối vì lý do “bây giờ chúng tôi đều đã có gia đình riêng, nếu nhắc lại sẽ không tốt cho cả 2”.

Thế nhưng, bản thân Minh Chiến cũng thừa nhận “đấy là một kỷ niệm đẹp” trong cuộc đời của anh.

Như Thành – Ngọc Diệp

Khi còn thi đấu đỉnh cao, Như Thành có tiếng là cầu thủ hào hoa và người ta không đếm hết được số lần cựu trung vệ này liên quan tới các tin đồn yêu hot girl này hay chia tay với hot girl kia.

Trong số này, chuyện tình của Như Thành với người mẫu Đinh Ngọc Diệp là gây ra nhiều thông tin trái ngược nhất.

Trước khi lộ ra thông tin Như Thành và Ngọc Diệp có quan hệ yêu đương, thi thoảng người ta vẫn nhận thấy sự hiện diện của những bóng hồng trên sân Gò Đậu mỗi khi B.Bình Dương của Như Thành thi đấu tại đây.

Từ cuối năm 2009, Ngọc Diệp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở sân Gò Đậu, và phải rất lâu sau đấy người ta mới biết rằng hoá ra cô người mẫu xinh đẹp này tới sân là để cổ vũ cho Như Thành.

Chỉ có điều Như Thành không bao giờ lên tiếng xác nhận hay phủ nhận về mối quan hệ này, còn Ngọc Diệp dù luôn có mặt trên khán đài các sân phía Nam mỗi khi Như Thành thi đấu nhưng thường xuyên ngồi ở vị trí kín đáo, lặng lẽ.

Mối quan hệ này được cho là chấm dứt khi Như Thành chia tay B.Bình Dương để ra Bắc thi đấu cho V.Ninh Bình ở mùa bóng 2010, và không lâu sau đó Ngọc Diệp phát biểu trên báo rằng cô không hề có quan hệ yêu đương với Như Thành.

Sỹ Mạnh – Tâm Tít

Khi còn là hot girl mới nổi, Thanh Tâm (biệt danh Tâm Tít) từng bị cho là có quan hệ yêu đương với tiền đạo Lê Sỹ Mạnh sau khi những bức ảnh thân mật của 2 người bị lộ ra trên mạng xã hội hồi năm 2011.

Điều đáng nói là trong khi Tâm Tít không thừa nhận mối quan hệ này với báo chí, thì Sỹ Mạnh lại bóng gió thừa nhận và cho biết 2 người đã quen nhau từ lâu.

Tuy nhiên, bộ đôi này cũng chỉ gắn bó với nhau được khoảng 1 năm rồi đường ai nấy đi, và bây giờ cả Tâm Tít và Sỹ Mạnh đều đã có lựa chọn riêng của mình.

Thanh Bình – Thảo Trang

Đây là cặp uyên ương cầu thủ - ngôi sao showbiz hiếm hoi đi được trọn vẹn con đường từ lúc hẹn hò cho tới khi làm lễ thành hôn.

Năm ngoái, kỷ niệm 10 năm ngày quen nhau rồi kết hôn, Thảo Trang và Thanh Bình đã làm lễ cưới lại trong bộ phim “Trở về 3” do Việt Trinh làm đạo diễn.

Thảo Trang và Thanh Bình bắt đầu hẹn hò với nhau vào năm 2004, khi Thanh Bình đang là ngôi sao đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam, còn Thảo Trang mới chập chững bước vào sự nghiệp người mẫu.

Sau 5 năm yêu nhau, cả 2 đã thực hiện một “happy ending” bằng đám cưới rình rang vào năm 2009. Không lâu sau đó, vợ chồng Thảo Trang – Thanh Bình chào đón sự ra đời của cô con gái đầu lòng mang tên Cherry.

Để tạo điều kiện cho sự nghiệp của Thanh Bình, Thảo Trang đã tạm ngưng nghề người mẫu để ở nhà chăm con trong thời gian gần 2 năm.

Và phải tới năm 2013 Thảo Trang mới trở lại showbiz bằng việc tham gia một vai diễn trong bộ phim truyền hình “Người tình của chồng tôi” của đạo diễn Việt Trinh và tham dự cuộc thi Vietnam’s Next Top Model.

Mặc dù đã có thời gian tìm hiểu khá dài trước khi đi đến hôn nhân, nhưng cũng có thời điểm cuộc sống gia đình của Thanh Bình và Thảo Trang đứng trước nguy cơ bị đổ vỡ.

Bây giờ thì mọi sóng gió đã qua, Thanh Bình và Thảo Trang vẫn đang hạnh phúc bên nhau và họ dự tính sẽ sinh thêm một em bé nữa vào năm 2015 hoặc năm 2016.

Trong khi cô vợ Thảo Trang quyết tâm dấn thân vào sự nghiệp diễn viên, người mẫu thì Thanh Bình dù từng tham gia một số hoạt động showbiz cùng vợ, nhưng vẫn khẳng định bóng đá mới là sự lựa chọn của cả cuộc đời.

Để chuẩn bị cho tương lai, Thanh Bình đã ra Hà Nội theo học lớp HLV bằng C do AFC tổ chức, song song với đó, Thanh Bình vẫn hỗ trợ cô vợ Thảo Trang trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thời trang, mỹ phẩm.

Công Vinh – Thuỷ Tiên

Có một quy luật bất thành văn trong làng bóng đá Việt Nam là những cầu thủ khi gắn bó với các ngôi sao trong lĩnh vực showbiz thường không còn gặt hái thành công trên sân cỏ.

Điển hình là trường hợp của Minh Chiến, Như Thành, Sỹ Mạnh hay Thanh Bình, nhưng Công Vinh – Thuỷ Tiên dường như lại là ngoại lệ.

Gặp nhau trong một buổi chụp ảnh cho tạp chí thời trang mà Công Vinh và Thuỷ Tiên cùng được mời làm người mẫu, ngôi sao bóng đá và ngôi sao ca nhạc đã nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu với nhau.

Mối tình tưởng như “yêu chơi” của họ đã gặp phải không ít thị phi và thử thách, thậm chí Công Vinh từng tiết lộ rằng một trong những nguyên nhân khiến anh rời khỏi CLB Hà Nội.T&T là vì lãnh đạo đội bóng này không ủng hộ quan hệ yêu đương giữa anh với Thuỷ Tiên.

Tuy nhiên, thời gian mới là sự kiểm chứng tốt nhất, khi Công Vinh và Thuỷ Tiên đã làm lễ đính hôn vào năm 2011, và không lâu sau đó là sự ra đời của cô con gái mang tên Bánh Gạo.

Đầu năm nay, Công Vinh và Thuỷ Tiên đã tổ chức đám cưới rất rình rang, và họ đã dùng hơn 2 tỷ đồng tiền mừng đám cưới của mình để làm từ thiện, nghĩa cử mà không phải ngôi sao công chúng nào cũng làm được.

Hiện tại Thuỷ Tiên được xem là một trong những ngôi sao ca nhạc hot nhất của làng showbiz, và khi sang Nhật Bản để cổ vũ Công Vinh thi đấu cho CLB Consadole Sapporo, Thuỷ Tiên đã được đón tiếp như thượng khách.

Trong khi đó, dù phải trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp nhưng Công Vinh vẫn được xem là cầu thủ số một Việt Nam suốt 10 năm qua. Và đến nay, Công Vinh vẫn được xem là biểu tượng cho ý chí vươn lên và thái độ chuyên nghiệp trong giới cầu thủ Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại