Incheon United và kế hoạch "bóc lột" Xuân Trường

Đoàn Dự |

Không phải tự dưng Incheon United bỏ ra 300.000 USD để chiêu mộ Xuân Trường và CLB này đã lên kế hoạch để “bóc lột” hết cỡ tiền vệ HAGL.

Xuân Trường có thể yên tâm 1 điều, rằng khi cầu thủ này sang Incheon United, CLB Hàn Quốc sẽ dùng mọi cách có thể để đào tạo tài năng người Tuyên Quốc thật xuất sắc.

Lý do là bởi Incheon United cần Xuân Trường phải ra sân, phải thể hiện tốt để phục vụ cho mục đích quảng bá hình ảnh, ký hợp đồng quảng cáo hay thu hút NHM tới sân.

“Nếu cầu thủ HAGL không tốt về chuyên môn, sang nước ngoài chỉ ngồi dự bị thì đội bóng không thể thu được gì từ thương mại cả.

Thậm chí còn lỗ nặng vì chi số tiền lớn phục vụ chuyển nhượng" – ông Tấn Anh – trưởng đoàn bóng đá HAGL chia sẻ trên Zing.vn.


Đáp lại kỳ vọng của HAGL, của Incheon United thì thời gian tới, Xuân Trường sẽ phải rèn luyện gian khổ.

Đáp lại kỳ vọng của HAGL, của Incheon United thì thời gian tới, Xuân Trường sẽ phải rèn luyện gian khổ.

Trong thời gian qua, ngay từ trước, trong và sau khi ký hợp đồng với Xuân Trường, Incheon United đã bắt đầu các hành động quảng bá tiền vệ này.

Theo ông Tấn Anh chia sẻ tiếp với Zing.vn, CLB Hàn Quốc cũng đã lên kế hoạch truyền thông rầm rộ ngay khi Xuân Trường đạt điều kiện ra sân thi đấu chính thức ở K-League.

“CLB Incheon United đặt kỳ vọng Xuân Trường sẽ đá chính và có phong độ tốt tại Hàn Quốc. Điều đó sẽ giúp họ quảng bá hình ảnh K.League, thu hút nhiều người hâm mộ Việt Nam”.

Như vậy, Xuân Trường sẽ phải đón nhận 1 khối lượng tập luyện khổng lồ ở Hàn Quốc, để chóng thành tài hòng mang về lợi ích cho Incheon United.

Nhưng đó lại chính là điều mà HAGL và bản thân Xuân Trường đang vô cùng mong mỏi. Nên Incheon United hãy cứ thoải mái mà “bóc lột” đi!

Xuân Trường sút phạt trên sân tập U23 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại