Hữu Thắng dùng "đòn" của Miura để hạ Iraq?

Đoàn Dự |

Giống như trận lượt đi, Iraq tiếp tục đụng độ ĐT Việt Nam của Hữu Thắng trong vô vàn những rắc rối bên lề và lối chơi thì được dự đoán sẽ chẳng có gì thay đổi.

Theo báo chí Iraq, HLV tạm quyền của ĐTQG nước này, Abdul Ghani Shadad, cũng có phong cách chơi bóng bổng đơn điệu giống cựu thuyền trưởng Alwan.

Vì thế, lối chơi của Iraq trong trận tới gặp Việt Nam được dự đoán sẽ không khác khi ở Mỹ Đình hồi tháng Mười năm ngoái. Đấy là còn chưa kể, những rắc rối bên lề của ĐTQG Iraq cứ ngày một tăng, những mâu thuẫn nội bộ không thể nào hàn gắn nổi.

Trong bối cảnh đó, một chiến thắng trước Iraq là hoàn toàn có thể với thầy trò Hữu Thắng. Nhưng tân HLV ĐTQG Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu này thế nào?

Nhìn ngược lại trận HLV Miura cùng ĐT Việt Nam hòa Iraq 1-1 tại Mỹ Đình, vị chiến lược gia người Nhật đã chỉ đạo học trò chơi áp sát, đá rát và không ngại tì đè, tranh chấp bóng bổng với Iraq.

Việt Nam 1-1 Iraq

“Lối chơi của HLV Miura và Hữu Thắng khác hẳn nhau. ĐT Việt Nam đã thi đấu tốt tuy nhiên có vẻ các cầu thủ vẫn cần gắn kết hơn nữa” – HLV Đài Loan (Trung Quốc), Chen Kuei-Jen.

Lối đá đơn điệu là 1 chuyện, mỗi cầu thủ Iraq mang trong mình tâm lý hỗn loại tình sự rối loạn của đội nhà, sớm mất phương hướng trước một Việt Nam mạnh mẽ, rắn rỏi.

Có thể nói nhờ “át vía” được địch thủ theo cách đó, mà HLV Miura và các học trò đã suýt thắng được Iraq trên sân nhà.

Nói là học, nhưng có lẽ từ chính xác hơn là Hữu Thắng nên “làm theo” cách Miura từng áp dụng. Gì chứ chuyện đá mạnh bạo, đá rát thì vốn đã là sở trường của Hữu Thắng từ thời làm cầu thủ, chơi đến khi dẫn dắt SLNA.

Khi đối thủ đã hoang mang vì bị tranh cướp bóng quá gắt, đó tất nhiên là điều kiện thuận lợi để các học trò của Hữu Thắng triển khai lối đá kĩ thuật, ban bật nhỏ làm “hoa mắt” đối phương.

Nếu làm tốt mọi chuyện như… lý thuyết, rất có thể ĐT Việt Nam sẽ lại có chiến thắng cách biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại