Hồng Sơn “bắt bệnh” U19 Việt Nam

Kinh Vân |

(Soha.vn) - U19 Việt Nam đang tỏa sáng rực rõ song dưới con mắt nhà nghề của cựu danh thủ Hồng Sơn, Công Phượng và các đàn em vẫn còn nhiều điểm yếu.

Nhận tin, ảnh, clip hay về U19 Việt Nam và Công Phượng

Hòa chung với cả dân tộc trong những ngày tháng qua, cựu danh thủ Hồng Sơn chú ý rất sát sao U19 Việt Nam. Đã chuyển qua làm công tác quản lý lâu năm lại có một sự nghiệp thi đấu đỉnh cao sáng chói, anh đưa ra nhiều nhận xét sắc bén về lớp trẻ đầy triển vọng:

Hồng Sơn hiện tham gia rất nhiều các công tác đào tạo trẻ

Hồng Sơn hiện tham gia rất nhiều các công tác đào tạo trẻ

Điểm yếu của U19 Việt Nam

Qua những trận đấu vừa rồi và gần nhất là trận Myanmar, tổng thể các em tiến bộ rất nhiều. Qua trận Nhật Bản, rồi trước đó là thua Myanmar ở giải U22 thì các điểm yếu đã được HLV cùng BHL đúc kết lại, chỉ còn hơi 1 chút thôi bị lỗi, đó là khâu phòng ngự!

Thực lực hàng phòng ngự tốt, nhưng có một vài thời điểm bọc lót chưa tốt, tính cả việc phòng thủ 4 người hay phòng thủ từ xa đều chưa ổn. Bàn thua hay 2 tình huống suýt thua ở hiệp 1 gặp Myanmar đã cho thấy điều. Nếu số 8 dứt điểm tốt thì kết quả sẽ khác đi.

Không sợ Công Phượng và U19 Việt Nam bị áp lực

Qua rèn luyện từng giải đấu thì các cầu thủ sẽ có kinh nghiệm về áp lực khán giả và giới truyền thông. Hồng Sơn tin các em sẽ rút kinh nghiệm và vượt qua. Thực tế là U19 Việt Nam đã kinh qua nhiều giải đấu rồi. BHL cũng biết cách đào tạo tốt nên không đáng lo.

Hồng Sơn tin vào bản lĩnh và tâm lý của các cầu thủ U19 Việt Nam

Hồng Sơn tin vào bản lĩnh và tâm lý của các cầu thủ U19 Việt Nam nhưng đối thủ U19 Nhật Bản thực sự rất mạnh!

Không nên đặt nhiều kì vọng, mục tiêu quá xa cho U19 Việt Nam

Từ lứa U19 đến 2, 3 năm nữa chơi tại Olympic cho tuyển U23 thì còn xa, cần giữ được niềm tin, lối chơi và định hướng mà HLV đang xây dựng. Chỉ nên đặt kì vọng vào 2, 3 năm nữa khi các em thi đấu ở Olympic rồi dần dần tiếp đó là ĐTQG, không nên bàn tính quá nhiều!

Dự đoán Chung kết U19 ĐNÁ

Thực sự là 1 thử thách quan trọng đối với U19 Việt Nam vì đó là đỉnh cao nhất ở giải đấu, đối thủ lại rất tầm cỡ, có đẳng cấp – Nhật Bản.

Chúng ta cũng đã hơi bung sức quá trong trận với Myanmar, đó là yếu tố thiệt thòi không nhỏ vì nền tảng thể lực của ta không bằng Nhật. Các em sẽ gặp rất nhiều khó khăn và cần phải chứng tỏ được mình hơn nữa.

U19 Nhật Bản vẫn nhỉnh hơn 1 chút, và họ có thể thắng với cách biệt hơn 1 bàn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại