Hòa đau đớn, David Moyes đổ lỗi cho học trò hoảng sợ

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Sau trận hòa 1-1 khi tiếp đón Southampton, HLV David Moyes thêm một lần nữa đổ lỗi lên đầu các học trò…

“Tôi nghĩ các cầu thủ đã sợ hãi những vấn đề trên sân cỏ (chứ không phải vì Sir Alex nghỉ hưu). Sir Alex đã có lịch sử tuyệt vời tại Man United. Nhưng các cầu thủ luôn biết điều gì là quan trọng trên sân đấu”, HLV David Moyes chia sẻ khi được hỏi liệu sự ra đi của Sir Alex có gây ra sự sợ hãi cho cầu thủ Quỷ đỏ.

Với phát biểu này, David Moyes đã thừa nhận Man United hoảng sợ trước Southampton đêm qua, ngay trên sân nhà Old Trafford. Nhưng có vẻ như nỗi sợ lại đến từ phía chính HLV người Scotland chứ không phải các học trò.

 	Hòa đau, David Moye

Hòa đau, David Moyes đổ lỗi cho học trò

Như ở phút 76, Moyes cho Welbeck vào sân thay Fellaini rõ ràng là vì muốn sớm có thêm bàn thắng thứ 2, ấn định tỷ số chung cuộc. Nhưng đến phút 87 vì sợ sức ép từ phía đội khách, Moyes lại vội vàng tung Smalling vào sân thay Rooney dù chân sút người Anh trận này công thủ toàn diện.

Chính việc thay đổi đấu pháp chiến thuật như chong chóng và đổi người thiếu sáng suốt của Moyes đã khiến Man United thua trận.

“Chịu một bàn thua ở phút cuối thật đau đớn. Chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn nữa”, David Moyes tiếp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại