HLV Miura sẽ “tất tay” với U23 Macau thế nào?

Thừa Phong |

Không còn những toan tính quá thực dụng, giờ là lúc HLV Miura tung hết “chiêu” để giúp U23 Việt Nam chiến thắng.

Theo những phân tích từ trước, tuy không nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng nếu có được thắng lợi với khoảng cách 6 bàn trở lên trước U23 Macau, đội quân của HLV Miura gần như chắc chắn giành chiếc vé vào VCK giải châu Á.

>>> U23 Việt Nam sẽ bị loại nếu…

Dù vậy, với tâm lý thoải mái, Macau sẽ không dễ chơi. Ông thầy người Nhật cần tìm ra phương án thật hữu hiệu để khoan thủng “bức tường” do đối thủ đặt ra.

Nhiều khả năng, U23 Việt Nam sẽ ra quân với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc để bảo đảm tính cân bằng.

Cặp đôi tiền vệ trung tâm Duy Mạnh – Tuấn Anh hoàn toàn sung sức. 2 người đá tiền đạo là Công Phượng – Văn Toàn.

Ở hàng thủ, Đức Lương sau khi thể hiện kém thuyết phục trước U23 Nhật Bản sẽ phải trả lại vị trí cho Mạnh Hùng.

Tiến Dũng trở lại đá cặp trung vệ cùng Ngọc Hải, hành lang cánh phải dành cho Văn Sơn, cầu thủ hỗ trợ tấn công tốt.

Sơ đồ 4-4-2

Sơ đồ 4-4-2

Tuy nhiên, nếu U23 Macau thực sự chơi tử thủ giống như đã làm trước Nhật Bản, HLV Miura sẽ tung thêm tiền đạo vào sân và chuyển thành 4-3-3.

Lúc này, Thanh Bình đá cắm, 2 tiền đạo cánh Công Phượng, Văn Toàn vừa leo biên tạt cánh đánh đầu, vừa tự đi bóng vào trong gây đột biến.

Trong bộ 3 tiền vệ, Tuấn Anh được cho phép dâng cao để phối hợp với các đồng đội ở HAGL và sút xa khi xuất hiện khoảng trống.

Sơ đồ 4-3-3
Sơ đồ 4-3-3

Nếu cả 2 sơ đồ trên chưa đủ hiệu quả, nhiều khả năng HLV Miura sẽ “tất tay” với 3-4-3. Lúc này, U23 Việt Nam chỉ còn 3 hậu vệ là Mạnh Hùng, Ngọc Hải và Tiến Dũng.

Thay vào đó, tuyến giữa có thêm một cầu thủ giàu tốc độ, đột biến. Tấn Tài, Ngọc Thắng, Văn Long là các cái tên được cân nhắc nhiều nhất.

Sơ đồ 3-4-3
Sơ đồ 3-4-3

Tại các cuộc đọ sức với đối thủ đến từ Đông Nam Á gần đây, U23 Macau chưa thua cách biệt nhiều hơn 3 bàn. Hãy hi vọng “canh bạc” của HLV Miura sẽ phá vỡ cái dớp này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại