HLV Miura nhếch mép, cười nhạt khi được hỏi về trọng tài

Đoàn Dự |

Dù không lên tiếng trách móc trọng tài, nhưng HLV Miura đã cười nhạt khi được hỏi về "ông vua áo đen" tới từ Australia.

Những tưởng ĐT Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 1-0 trước Iraq nhưng cuối cùng chủ nhà lại bị gỡ hòa ở những phút… ngoài cả bù giờ vì tình huống penalty.

Ngoài ra trong thời gian cuối trận, ông trọng tài người Australia cũng liên tục thổi phạt đội chủ nhà, vì những lỗi rất nhỏ nhặt.

Khi được đề cập vấn đề này, HLV Miura đã nở nụ cười rất… tươi như thể “thôi bỏ đi” và nói:

“Có rất nhiều lỗi xảy ra, chúng ta phạm lỗi nhiều hơn thật. Đây là điều cần phải khắc phục trong tương lai, cần phải quen hơn.

Không chỉ các tình huống bóng bổng, các pha không bóng cũng phải cẩn thận, khi tranh chấp tay đôi phải chuẩn bị tình huống hai.

Về công tác trọng tài, tôi không thể đánh giá tốt hay không còn pha bóng chạm tay thì tôi không quan sát rõ”.

Clip trận đấu Việt Nam 1-1 Iraq:

Rõ ràng, vị HLV Nhật Bản không thể hài lòng khi ĐT Việt Nam mất điểm đầy tiếc nuối:

“Xin cảm ơn, đánh giá cao tinh thần ủng hộ của CĐV. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và vất vả, thể hiện tinh thần quyết chiến, đồng đội mạnh mẽ. Không may là chúng ta thua ở gần cuối trận nhưng nó không thể hiện đúng những gì diễn ra trên sân”.

Đánh giá chi tiết trận đấu, HLV Miura cho rằng hôm nay Iraq đã chơi không đúng với sức mạnh thật sự, thậm chí kém cả khi gặp Thái Lan, phần vì vấn đề thời tiết.

“Hôm nay Iraq chơi không tốt hơn khi gặp Thái Lan. Khi đó họ chiếm ưu thế hơn, có nhiều cơ hội hơn.

Lối chơi của họ khá đơn giản, chỉ chơi bóng dài, chiếm ưu thế ở các tình huống 2 và dứt điểm cầu môn. Nhưng chúng tôi đã biết trước để phòng ngừa nên không sao. Thời tiết cũng là một trở ngại khác".

Nhận định về Công Phượng và Công Vinh, HLV Miura chia sẻ tiếp:

“Hàng thủ chúng ta chơi tốt. Tôi đã yêu cầu họ dù chơi vị trí nào khi đội phòng ngự, tất cả đều phải phòng ngự. Thế nên tôi chọn Quân đá xuất phát và yêu cầu hỗ trợ nhiều phòng ngự.

Huy Toàn đau nên tôi thay Công Phượng vì muốn cho Văn Quyết đá trái còn Phượng với Vinh đá ở hàng trên. Văn Quyết chơi thủ tốt hơn.

Về Công Vinh, chúng ta đều biết hôm nay cậu ấy chơi như thế nào. Trước Đài Loan, Công Vinh cũng chơi rất máu lửa.

Tôi hiểu tại sao Công Vinh là cầu thủ rất quan trọng, quyết định chức vô địch năm 2008. Đó là cầu thủ rất hay”.

HLV người Nhật Bản cũng gửi đôi lời đến những người không tin tưởng mình thời gian qua. Nhưng thay vì trách thiếu niềm tin, ông lại cho rằng NHM đã tin quá nhiều và không thực tế vào đội tuyển.

HLV Miura tự tin vào một kết quả tốt trước Thái Lan.
HLV Miura tự tin vào một kết quả tốt trước Thái Lan.

Qua lời chia sẻ này, HLV Miura đã âm thầm trách CĐV Việt không có sự tỉnh táo, vững vàng trong tình yêu cho ĐTQG:

“Tôi muốn chia sẻ là sau nhiều nhận định, đánh giá của NHM trước trận, hôm nay chúng tôi vẫn chơi tốt. Tôi muốn nói là các bạn đã đặt quá nhiều tin tưởng với đội tuyển.

Trong lịch sử có những trận chúng ta thắng Malaysia thì tất cả rất lạc quan, nghĩ rất dễ thắng nhưng rồi chúng ta thua.

Ở SEA Games, NHM và báo chí đều tỏ ra chủ quan trước Myanmar, chưa chơi đã nghĩ đến Chung kết nên khi thi đấu thì không hay và đó là bài học lớn.

Trận với Iraq chúng tôi đã làm việc với cầu thủ là còn trận Thái Lan nữa. Trước Iraq có thể thắng, thua, hòa nhưng không được phép dừng, không được thất vọng mà còn chuẩn bị trận với Thái Lan”.

Dù khoảng thời gian giữa trận gặp Iraq và Thái Lan rất gần, nhưng HLV Miura cũng khẳng định ông đã tìm hiểu kĩ cả về 2 đối thủ. Giống khi gặp Iraq, ông khẳng định sẽ chuẩn bị tốt để “chiến” với đội bóng xứ Chùa tháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại