HLV Miura đang “bày mưu” với người Thái?

Lupo |

HLV người Nhật đang muốn gây bất ngờ cho Kiatisak trong trận đấu tại Mỹ Đinh sắp tới.

Trong phát biểu đầu tiên trước báo giới, HLV Miura thừa nhận Iraq và Thái Lan là 2 đối thủ cực mạnh. Iraq vượt trội về thể lực. Còn Thái Lan sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật tốt.

Chiến lược gia người Nhật xác định sẽ không thể bắt các học trò chơi đôi công mà phải tiếp cận trận đấu một cách thận trọng.

Phát biểu của HLV Miura khiến CĐV tin rằng ĐT Việt Nam sẽ lại tiếp tục chọn lối đá phòng ngự - phản công.

Thậm chí, nhiều người còn lo về một màn “chém đinh chặt sắt” khó coi tại Mỹ Đình.

Tuy nhiên, đến hôm qua tuyển thủ Duy Mạnh lại tiết lộ điều trái ngược: “HLV Miura muốn đội tuyển đá biên nhiều, đá nhỏ nhiều, hạn chế bóng dài vì đối phương có thể hình rất to cao".

Cần biết rằng, HLV Miura rất hiếm khi để các học trò phát biểu trước báo chí. Các buổi tập của ĐT Việt Nam thường được giữ bí mật, chỉ cho phép phóng viên tác nghiệp trong ít phút.

Thế nên việc một tuyển thủ chia sẻ chi tiết về buổi tập rất khó hiểu.

Có thể đây là một sơ suất của HLV Miura. Những cũng có nhiều ý kiến cho rằng ông thầy người Nhật đang “tung hỏa mù”.

Danh sách triệu tập lần này không xuất hiện nhân tố nào quá mới mẻ với các đối thủ, đặc biệt là Thái Lan.

Những Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết, Công Phượng… đều đã “nhẵn mặt” ở khu vực Đông Nam Á.

Để thắng được 2 đối thủ mạnh hơn, ĐT Việt Nam cần phải tạo ra những sự bất ngờ. Trong đó, gây nhiễu loạn thông tin về lối chơi cũng là một chiến lược đáng để thử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại