HLV Miura chọn ai thay Quế Ngọc Hải?

Hà Phương |

Để thay thế một trụ cột hàng thủ là chuyện không hề đơn giản với bất cứ đội bóng nào.

Với việc Quế Ngọc Hải không thể lên tuyển đợt này do đang trong giai đoạn kỷ luật, ban đầu HLV Miura dự định gọi 4 trung vệ thực thụ là: Thanh Hào, Tiến Thành, Tiến Dũng và Huy Cường.

Sau khi Thanh Hào chấn thương, ông thầy người Nhật Bản đã “chữa cháy” bằng 2 cái tên là Đặng Văn Robert (B.Bình Dương) và Tiến Duy (Than Quảng Ninh).

Cách đây ít giờ, HLV Miura đã loại Tiến Dũng ra khỏi danh sách cuối cùng. Như vậy, trong tay ông còn 4 trung vệ.

Trong số những cầu thủ này, Tiến Thành là cầu thủ có thâm niên làm việc với HLV Miura nhất. Thế nhưng phong độ của cầu thủ người Hải Phòng này trong thời gian gần đây là không cao.

Tại V-League 2015, XSKT.CT của Tiến Thành là đội bóng có hàng phòng ngự kém thứ hai (thủng lưới tới 52 bàn), chỉ hơn mỗi Đồng Tháp (thủng lưới 54 bàn).

Hơn nữa Tiến Thành thường hay mắc phải sai lầm và luôn cần có người bọc lót ở phía sau kiểu như Quế Ngọc Hải.

Đinh Tiến Thành chưa tạo được sự tin cậy cần thiết nơi HLV Miura.
Đinh Tiến Thành chưa tạo được sự tin cậy cần thiết nơi HLV Miura.

Huy Cường đã vài lần được góp mặt ở ĐTVN dưới triều đại của HLV Miura, lại có lợi thế về mặt thể hình (cao 1m80).

Tiếc rằng mùa giải vừa qua anh bị chấn thương nên không thường xuyên được góp mặt trong đội hình Than Quảng Ninh (chỉ 14 lần ra sân).

Đối với 2 tân binh, ưu thế trông thấy thuộc về Đặng Văn Robert. Với sự có mặt cầu thủ Việt kiều này, HLV Miura sẽ có một cầu thủ giàu kinh nghiệm, thể lực sung mãn, tranh chấp tốt.

Đây là điều mà ông thầy người Nhật đang rất cần ở thời điểm hiện tại, khi phải đối mặt với các cầu thủ tấn công hết sức mạnh mẽ của Iraq.

Tuy nhiên đối với một tân binh thì việc có thể chơi tốt ngay trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG (nếu được vào sân) hay không vẫn là điều khó có thể nói trước.

Còn trường hợp của Tiến Duy dường như là một sự lựa chọn bất đắc dĩ của ông thầy người Nhật Bản. Ở V-League 2015 vừa qua, Tiến Duy mới chỉ 8 lần được ra sân trong màu áo Than Quảng Ninh.

Vì thế khó tin là ông Miura sẽ “đặt cược” vào trung vệ còn khá non kinh nghiệm này.

Ở lần gặp nhau gần nhất, Iraq đã đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình với tỉ số 2-0. Lực lượng lần này của đội bóng đến từ Tây Á không hề thua kém thời điểm đó.

Để gây bất ngờ, HLV Miura cần một hàng thủ vững chắc. Chỉ có điều cả 5 trung vệ hiện tại không ai đem đến cho ông sự yên tâm.

Nếu có một điều ước, hẳn chiến lược gia người Nhật sẽ ước mình không phải tìm người thay thế cho Ngọc Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại