HLV Miura: Bại trận, nhưng không còn sợ hãi?

Thừa Phong |

Sự ám ảnh này đã kéo dài hơn nửa năm qua và ảnh hưởng nhiều đến HLV Miura.

90 phút oan nghiệt

Lối đá phòng ngự phản công gắn liền với HLV Miura. Tuy nhiên không phải lúc nào ông cũng dùng chiến thuật này.

Khi mới dẫn dắt U23 và ĐT Việt Nam, chiến lược gia người Nhật đã nhiều lần trình diễn lối chơi rất Nhật Bản, kiểm soát và giữ bóng tốt, lấn át đối thủ.

Đó cũng chính là cách đá giúp ĐT Việt Nam làm say mê người hâm mộ tại AFF Cup 2014.

Đáng tiếc, bi kịch ập đến vào lúc không ai ngờ tới. Ngay tại Mỹ Đình, đoàn quân áo đỏ gục ngã với tỉ số 2-4 trước Malaysia.

Kể từ đó, HLV Miura thận trọng hơn. Kể cả khi đá với đội mạnh hay yếu, chiến lược gia này luôn chú trọng phòng ngự trước. Hay nói cách khác, ông bỏ hẳn cách nhập cuộc “cửa trên”.

HLV Miura luôn chỉ đạo các học trò chơi thận trọng
HLV Miura luôn chỉ đạo các học trò chơi thận trọng

90 phút đổi thay?

Trước U23 Myanmar, lần đầu tiên sau hơn nửa năm, HLV Miura cho học trò chơi dồn ép ngay từ đầu.

Lối đá khá lạ lẫm này giúp U23 Việt Nam chiếm lĩnh thế trận, tạo ra rất nhiều cơ hội, ai cũng nghĩ chiến thắng sớm muộn sẽ đến.

Nhưng rồi đoàn quân áo đỏ phải chịu thất bại một cách tức tưởi, sau khi bỏ lỡ quá nhiều tình huống ngon ăn.

Đá đẹp lại thua, người ta lo lắng HLV Miura sẽ lại “cóng”. Và rồi các đội tuyển tiếp tục chơi bóng giống như một chú ốc không dám rời khỏi vỏ.

Câu trả lời đến ở trận tranh giải ba. U23 Việt Nam trình diễn một lối đá đầy đam mê, ghi tới 5 bàn vào lưới Indonesia.

HLV Miura dường như đã ý thức được rằng các học trò của mình đủ sức chơi thứ bóng đá kỷ luật, khoa học nhưng vẫn đẹp mắt và bùng nổ khi cần.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông thầy người Nhật phải trải qua liên tục các giải đấu liền nhau một cách rất gấp gáp.

Giờ đây HLV Miura có nửa năm để chuẩn bị kỹ càng cho đến khi U23 Việt Nam thi đấu VCK U23 châu Á tại Qatar.

Thời gian đó đủ để ông xóa bỏ nỗi ám ảnh thất trận, xây dựng một đội tuyển “sáng” hơn, khơi dậy hết tiềm năng của các học trò.

bình luận viên
trương anh ngọc
"Một số ý kiến sau khi U23 Việt Nam chỉ về thứ 3 trong môn bóng đá nam ở SEA Games cho rằng, cần phải sa thải HLV Miura. Quan điểm của mình là không! Không nên sa thải ông ấy"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại