HLV Lê Thụy Hải: “Sao có thể để các em như vậy”?

Đoàn Dự |

Cựu GĐKT B. Bình Dương vô cùng xót xa trước cảnh tượng buồn trong ngày CLB cũ đại thắng Thanh Hóa 5-2 để tiến gần hơn tới chức vô địch.

Chiều tối qua, Bình Dương tiếp đón Thanh Hóa trên SVĐ Gò đậu và chiến thắng 5-2. Với kết quả này, nhà ĐKVĐ đã có 48 điểm, bỏ xa chính kẻ chiến bại 5 điểm để băng băng đến ngai vàng quen thuộc.

Tuy nhiên sau chiến thắng, nhiều CĐV không dành thời gian tung hô Bình Dương, mà lại xót xa hình ảnh một em bé nhặt bóng tại SVĐ Gò đậu phải ngồi dưới mưa tác nghiệp mà không có lấy nổi một mảnh nilon che thân.

“Sao có thể để các em ngồi như vậy làm việc? Cần phải hết sức chú ý an toàn, sức khỏe cho các em chứ? Để như vậy là không được” – cựu GĐKT B. Bình Dương, ông Lê Thụy Hải, nói.

Hình ảnh trên SVĐ Gò đậu làm nhiều người xót xa.

Cũng theo ông Hải, việc em bé nhặt bóng phải tác nghiệp với điều kiện thiếu cơ sở vật chất như vậy không liên quan tới bản thân CLB B. Bình Dương mà là BTC SVĐ Gò đậu.

“CLB không liên quan tới điều này. BTC giải có quy chế áp dụng xuống BTC sân, và BTC sân tiến hành các công tác tổ chức trận đấu. Còn CLB gồm HLV và các cầu thủ chỉ biết tới và thi đấu mà thôi”.

Tuy nhiên khi nhắc tới BTC SVĐ Gò đậu, ông Hải nói một câu lấp lửng nhiều ẩn ý: “BTC sân thì nhiều vấn đề lắm!”

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
Ông Hải từng 3 lần vô địch V-League, là HLV giàu thành tích nhất tại sân chơi này. Cả 3 lần đăng quang đó đều là khi ông dẫn dắt B. Bình Dương.

Cũng trong tối hôm qua, CĐV Trần Hữu Nghĩa – Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) chia sẻ trên facebook về câu chuyện em bé nhặt bóng ở SVĐ Gò đậu:

“Các em nhỏ nhặt bóng có quyền mặc áo mưa không? Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ giải và luôn cả quy định của BTC sân, là những cái thường được văng ra từ cửa miệng nhiều người, có cấm không?

Dù các em có thể đang tập luyện ở một lứa năng khiếu trẻ nào đó, nhưng việc thay đổi đột ngột thời tiết, cộng thêm lượng vận động ít so với một buổi tập có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của các em...

Người lớn phải hiểu chuyện này cho dù bề bộn công việc. Nếu mai đây đội bóng có giành được ngôi vị cao nhất thì các em cũng có công và xứng đáng được quan tâm...”.

Liên hệ với Trần Hữu Nghĩa, ông khẳng định đây không phải lần đầu tiên các em nhỏ nhặt bóng tại SVĐ Gò đậu phải làm việc dưới thời mưa mà thiếu áo che chắn. Tuy nhiên phải đến hôm qua, mới có một phóng viên chụp hình lại để làm “bằng chứng”.

“Tôi từng đi rất nhiều các SVĐ tại Việt Nam để theo dõi bóng đá. Gần như tất cả các SVĐ khác, những em nhỏ nhặt bóng đều được trang bị đầy đủ.

Ví dụ SVĐ Đồng Nai, trước khi đá sẽ có người thuộc BTC sân lật từng chiếc ghế của các em lên, nhét vào đó một trái bóng, một cái áo mưa và một chai nước. Đôi khi ở giữa sân còn cho vào đó nửa ổ bánh mỳ!”

“Trẻ em như búp trên cành”, có lẽ BTC SVĐ Gò đậu nên sớm xem xét lại vấn đề về trang phục, trang bị dành cho các em nhỏ nhặt bóng. Để mỗi khi trời mưa, các em có thể tránh ướt và lạnh, hòng bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ CLB nhà được tốt hơn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại