"HLV Lê Thụy Hải phát biểu như thế là đúng với phong cách"

Lupo |

Trước thông tin HLV Lê Thụy Hải có thể bị sa thải vì những phát ngôn gây sốc làm ảnh hưởng đến nội bộ và hình ảnh đội bóng, các chuyên gia đã nêu ra quan điểm của mình.

Cách đây ít ngày, B.Bình Dương đã chịu thất bại đầu tiên ở V-League 2015. Đây là thất bại khá bất ngờ bởi đội bóng đất Thủ đang có phong độ tốt và lại được chơi trên sân nhà.

Giải thích về trận thua, HLV Lê Thụy Hải nói: “Anh Đức, Công Vinh của chúng tôi thì chưa đạt được phong độ lẫn sự kết dính với cả đội. Riêng Tấn Tài thì coi như vứt rồi”.

Những lời của GĐKT B.Bình Dương làm dấy lên thông tin về bất ổn trong nội bộ đội bóng đất Thủ. Thậm chí còn xuất hiện thông tin cho rằng HLV Lê Thụy Hải có thể bị sa thải.

Nhận xét phản ứng và cách dùng người của nhà cầm quân này, BLV Quang Tùng chia sẻ: “HLV Lê Thụy Hải phát biểu như thế là bình thường, đúng với phong cách của ông từ trước đến giờ.

Quan điểm của ông chủ và những người làm chuyên môn đôi khi khác nhau. Những va chạm kiểu như thế không phải là hiếm gặp”.

“Có những sợi dây bắt đầu từ việc đưa Công Vinh về CLB, đến giờ thêm chuyện sử dụng cầu thủ làm cho các phát biểu của HLV Lê Thụy Hải trở nên gay gắt hơn bình thường.

Tuy nhiên đó là quyền của một người cầm quân và tình thế cũng chưa có gì đặc biệt cả. Hiện tại, B.Bình Dương vẫn đang đạt hiệu quả gần như tối đa. Đội bóng đá 5 trận thắng 4 và mới chỉ thua 1.

Cá tính của HLV Lê Thụy Hải mọi người đều đã rõ. Hơn nữa ông lại nắm trong tay đội hình nhiều sao, nhiều tính cách khác nhau. Cách làm của ông cho đến thời điểm này vẫn là hiệu quả nhất. Do đó, HLV Lê Thụy Hải không có lí do gì để thay đổi”, BLV gạo cội tiếp lời.

Đồng quan điểm với BLV Quang Tùng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tin rằng HLV Lê Thụy Hải đã tính toán kỹ trong việc dùng người: “Chuyện sử dụng lực lượng là tùy lúc thôi. HLV nào cũng muốn có cầu thủ giỏi trong đội hình.

Theo tôi thì HLV Lê Thụy Hải không có vấn đề gì với Công Vinh cả. B.Bình Dương vắng cả Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài vẫn đá tốt thì giữ nguyên đội hình là hợp lý.

Trong thời gian tới nếu đội bóng gặp khó khăn, đặc biệt là ở giai đoạn phải tham gia AFC Champions League thì chắc chắn ông Hải sẽ suy nghĩ lại".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng chia sẻ thêm về mối quan hệ của HLV Lê Thụy Hải với BLĐ B.Bình Dương: “Nếu HLV Lê Thụy Hải thực sự gây tổn hại đến hình ảnh đội thì khả năng bị sa thải là có thể. Ai cũng phải chấp nhận quy định chung của CLB.

Tuy nhiên lúc này chưa có thông tin thêm từ phía ông Hải và lãnh đạo B.Bình Dương nên chưa thể khẳng định được”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại