HLV Hữu Thắng gặp vạ vì VFF vung tiền chơi sang?

Đoàn Dự |

VFF định chi ra hơn 500 triệu đồng/năm để thuê phần mềm phân tích dữ liệu InStat cho Hữu Thắng, nhưng chính điều này có thể khiến cựu HLV SLNA gặp vạ trong tương lai.

InStat có tác dụng với bóng đá Việt Nam?

InStat là ứng dụng thống kê, có thông tin về hàng chục nghìn cầu thủ, đội bóng trên toàn cầu. Dù chưa chính thức được sử dụng, nhưng VFF kỳ vọng nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho tân HLV Hữu Thắng.

“Bất cứ một phần mềm nào cũng cần xem con người sử dụng ra sao. Còn phần mềm ấy phân tích có cụ thể, thực tế đâu? Nó chỉ là các con số thôi chứ còn nhiều mặt nữa cần để tâm.

Phần mềm ấy mà mang lại kết quả thì cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ. Nếu có phần mềm ứng dụng cho thực tế nhiều hơn thì cần gì HLV nữa?

Theo tôi thấy thì 500 triệu/năm không phải điều gì đó quá lớn nếu phần mềm ấy thật tốt. Nhưng ở Việt Nam chưa ai nói phần mềm đó bao giờ.

Chỉ trên thế giới họ nắm được. Mà mua về rồi cũng cần có các chuyên gia để phân tích nó.

Các chỉ số cụ thể thì là tốt trong phân tích đối phương, cầu thủ. Nhưng khi có thông số, phân tích ấy thì đội của anh làm được gì để chống lại địch thủ mới là vấn đề.

Tất nhiên anh Hữu Thắng đã được liên đoàn chú trọng, trước nay chưa có giờ có là rất tốt” – HLV Lê Thụy Hải không đặt nhiều kỳ vọng vào InStat tuy nhiên cũng đánh giá cao việc VFF hỗ trợ HLV Hữu Thắng.

“Hữu Thắng là một HLV giỏi, đã lâu rồi tôi vẫn nói như thế. Tôi tin rằng Hữu Thắng sẽ làm được nhưng với mục tiêu vô địch SEA Games năm tới là điều rất khó chứ không dễ đâu” – HLV Lê Thụy Hải.

Đi sâu hơn vào tác dụng của phần mềm InStat, đáng ngạc nhiên là ông Lê Thụy Hải tin nó sẽ không thật sự hiệu quả ở môi trường Việt Nam.

“Chỉ có 1 số CLB trong khu ĐNÁ, vùng trũng, họ dùng phần mềm này. Vậy họ dùng làm gì thì cần tìm hiểu cho HLV của mình. Thực ra mới vào nghề thôi thì nó không hoàn toàn thực tế.

Mỗi CLB hoặc LĐBĐ trên thế giới đều có 1 ban chuyên theo dõi đối phương, rồi đưa vào máy phân tích.

Sau đó có các chuyên gia phân tích đối thủ, những cá nhân có thể tạo ra đột biến trong 1 trận đấu, của đội bóng cụ thể, đưa ra hướng phân tích để giải quyết được.

Nhưng ở Việt Nam thì không giải quyết được điều gì cả. Giờ để dùng phần mềm này tốt khi đối phó địch thủ thì cần ban bệ, phân tích rồi tư vấn chiến thuật cụ thể cho 1 trận đấu cụ thể.

Rồi ai là người giải quyết được vấn đề, phòng ngự có điểm gì tốt và chưa tốt thì chúng ta mới thực thi được. Nói chung là cần một ban chuyên đi theo dõi, phân tích”.

Trong quá trình làm HLV V-League, ông Lê Thụy Hải cũng đã có biết qua về phần mềm này, dù chưa thật sự kĩ lưỡng. Vị chiến lược gia giàu thành tích nhất giải quốc nội Việt Nam chia sẻ ông không thật sự cần nó.

“Ở những CLB đã từng làm thì chưa bao giờ tiếp xúc với phần mềm ấy. Tôi biết về nó nhưng còn lơ mơ, chưa thật sự hiểu nó làm gì, phân tích ra sao.

Nhưng ở các CLB Việt Nam thực ra không cần thiết. Ví dụ khi tôi làm cho Bình Dương, vô địch thì đi dự Champions League châu Á, gặp đội nước ngoài, không biết về họ thì cần phân tích cụ thể.

Có băng hình của đội ấy ở các trận gần nhất, rồi trước đó nữa để xem xem họ có gì đặc biệt, không có gì lớn để cần phần mềm.

Còn các đối thủ ở vùng trũng ĐNÁ họ cũng không có gì đặc biệt, cũng giống như mình thôi”.

500 triệu có thể làm được những việc khác?

Khẳng định 500 triệu đầu tư cho bóng đá không phải con số quá lớn, nhưng ông Lê Thụy Hải cho rằng nên biết chọn đúng vấn đề để sử dụng.

“Tới đây liên đoàn còn đưa ra bình xịt bọt trong trận đấu cho trọng tài. Có cần thiết đâu, không cần thiết, chẳng có gì giá trị quá trong 1 trận.

Trong khi đó bao nhiêu thứ cần thiết hơn thì mình chưa làm được. Như 1 cái thật sự cần thiết là quả bóng V-League. Độ 10 hôm thì méo. Các đội cũng chưa được mua quả bóng tốt vì đã có đâu mà mua.

Cái cần thiết thì không làm. Rồi mặt sân thì quá xấu. Thế thì đòi hỏi làm sao cầu thủ họ tốt được? Đó là những thứ cần thiết hơn việc dùng bình xịt bọt hay mua phần mềm”.


HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu sử dụng không tốt, InStat có thể khiến Hữu Thắng bị chỉ trích sau này.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu sử dụng không tốt, InStat có thể khiến Hữu Thắng bị chỉ trích sau này.

Đề cập đến vấn đề liệu có uẩn khúc gì, khi VFF đột nhiên chịu chi 500 triệu mua phần mềm hỗ trợ HLV Hữu Thắng hay không, ông Hải thẳng thắn đáp:

“Thực ra suy nghĩ sâu, cũng có thể có vấn đề. Còn nghĩ đàng hoàng, chính đáng thì có thể VFF thấy phần mềm đó mình chưa dùng bao giờ, nghĩ sẽ đạt được hiệu quả nào đó thì phải làm.

Hoặc họ làm để chứng tỏ rằng chúng tôi đang nỗ lực hết sức vì HLV mới, vì đối tác làm việc cùng.

Nhưng quan trọng là để bảo vệ vị HLV ấy thì họ sẽ làm được những gì, đó mới là vấn đề. Tín hiệu tích cực VFF đưa ra (thua InStat) đã phải điều kiện tiên quyết để thành công chưa, có chính đáng hay không?

Chứ nếu bảo là tín hiệu tốt, nhưng chưa chính đáng thì sau này có khi lại thành 1 phần để chĩa mùi dùi vào anh Thắng, rất mệt”.

Ông Lê Thụy Hải từng chỉ trích thẳng các lãnh đạo CLB V-League có nhiều người vì lợi cá nhân là vung tiền của đội bóng mua ngoại binh kém chất lượng, thậm chí chấn thương chỉ để hưởng tiền hoa hồng.

HLV Phan Thanh Hùng: Đó là khoa học, rất cần cho HLV

HLV Phan Thanh Hùng – người từng lên làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, từng cùng Hà Nội T&T đoạt nhiều danh hiệu quốc nội và hiện đang làm Giám đốc kỹ thuật của CLB Thanh Quảng Ninh chia sẻ:

“Phần mềm này cần chứ, số liệu thống kê thì rất cần. Tiền bạc là 1 phần nhưng để giúp đỡ chuyên môn thì tôi nghĩ là tốt thôi. Còn thực tế dùng như thế nào thì tùy nhưng đó là các thống kê có ích về mặt chuyên môn”.

Khi được hỏi liệu sử dụng InStat, VFF có cần thêm 1 bộ máy chuyên gia phân tích hay không, ông Hùng nói:

“Không cần. Xử lý số liệu thì theo yêu cầu của BHL. VFF có bộ máy chuyên môn thì sẽ xử lý được thôi”.

Hỏi về hiệu quả khi sử dụng phần mềm này, ông Hùng tiếp:

“Việc sử dụng này thì người trong cuộc họ mới hiểu, sau này ai dùng thì mới biết được. Còn đây là các số liệu khoa học, tốt cho chuyên môn.

Khoa học sử dụng hỗ trợ tốt cho thể thao. Còn sử dụng ra sao thì cần làm từ từ, để biết cách dùng, giúp đỡ cho HLV.

Đó chỉ là các thống kê thôi nhưng HLV dùng nó để phân tích mặt này, mặt kia sẽ tốt cho công việc.

Còn dùng nó, tác dụng ra sao thì phải đợi người ta sử dụng nó. Với thể thao, vấn đề kinh phí là phải có thôi.

Chứ nói rộng ra, tiền không dùng làm việc này sẽ dùng vào việc khác. Cần phải xem nhu cầu HLV là gì để đáp ứng. Còn các lĩnh vực khác chưa phải cấp thiết với HLV thì sẽ xử lý sau”.

Một điều đặc biệt là chính HLV Phan Thanh Hùng đang cùng CLB Than Quảng Ninh sử dụng thử phần mềm InStat.

“Hiện tôi đang sử dụng thử đây, Than Quảng Ninh đang sử dụng thử phần mềm này. Tùy theo yêu cầu mình sẽ sử dụng các mảng nào để phục vụ công việc. Tôi thấy nó tốt cho chuyên môn của HLV.

Nó có nhiều phần trong đó, không sử dụng hết nhưng tùy mình có yêu cầu nào thì mình sẽ dùng thử. Hiện đang dùng thử 1 tháng xem như thế nào.

Còn dùng nó hiệu quả đến đâu thì tùy HLV và nhu cầu. Nó chỉ là thống kê thôi nhưng phải tùy thuộc mình có nhu cầu ra sao.

Khi mình muốn làm gì thì cần số liệu thống kê thực tế. Qua phân tích dữ liệu theo nhu cầu HLV thì sẽ rất tốt thôi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại