Hình ảnh khiến HLV Hữu Thắng "tái mặt"

Đoàn Dự |

Những dòng người đến chật cứng khán đài không ngờ lại trở thành thứ áp lực, thành hình ảnh mà Hữu Thắng có lẽ không bao giờ muốn thấy.

Giữa hiệp 2 trận giao hữu Hà Nội T&T với ĐTQG Việt Nam trên SVĐ Hàng Đẫy tối qua, rất nhiều NHM đồng loạt đứng lên… ra về.

Lý do là bởi thầy trò HLV Hữu Thắng đã không thể hiện được lối chơi nhuần nhuyễn, đẹp mắt như hứa hẹn trước đó.

Đối mặt với một Hà Nội T&T không thật sự quyết tâm, ĐT Việt Nam chỉ phối hợp nhỏ tốt ở phần… sân nhà. Còn khi tấn công, các chàng trai của Hữu Thắng chủ yếu dồn bóng sang biên.

Tuy nhiên việc xuống cánh rồi tạt vào cũng không được ĐT Việt Nam làm tốt. Đấy là chưa kể thiếu tiền đạo cao to ở bên trong, nên các pha tạt bóng của cầu thủ ĐT Việt Nam cũng rất khó để tận dụng.

NHM không có lỗi nhưng…

Bóng đá là một môn giải trí và khán giả - những người thưởng thức bóng đá là thượng đế. NHM có quyền bày tỏ cảm xúc, thậm chí là bỏ về nếu không được tận hưởng 1 trận cầu hay.

Thế nhưng xét ở khía cạnh cổ vũ đội tuyển thì đó là điều cấm kỵ.

Khi ĐT Việt Nam chơi không tốt, NHM muốn và đã bỏ về. Vậy khi NHM cổ vũ không hay, phải chăng các cầu thủ có quyền đá… vật vờ?


ĐT Việt Nam chơi không thật sự xuất sắc trước Hà Nội T&T tối qua.

ĐT Việt Nam chơi không thật sự xuất sắc trước Hà Nội T&T tối qua.

Mối quan hệ giữa ĐT, cầu thủ và NHM luôn luôn rất mật thiết. Khi NHM không ủng hộ, sẽ là rất khó để các cầu thủ có 100% quyết tâm và sự cống hiến cho ĐTQG, đặc biệt khi ở đây họ không có động lực chơi bóng vì miếng cơm, manh áo.

Có cảm giác, không ít NHM tối qua tới sân vì sự tò mò với tân HLV Hữu Thắng và triết lý bóng đá anh đưa ra.

Nhưng khi sự tò mò được thỏa mãn và NHM chợt nhận ra lối chơi của ĐT Việt Nam chưa đẹp như họ kỳ vọng, một số đông lập tức ra về. Đấy chắc chắn không phải tình yêu dành cho đội tuyển!

Đừng trách Hữu Thắng

ĐT Việt Nam mới tập trung 3 ngày trước khi có trận đấu với Hà Nội T&T. Có là Pep Guardiola cũng không thể biến một tập thể các cầu thủ chưa thật sự xuất sắc về mặt chuyên môn thi triển thành công lối đá tiqui-taca.

Trên thực tế, tiqui-taca không phải lối đá hiện đại và chỉ thành công khi có các cầu thủ dẫn dắt lối chơi đạt tầm kĩ thuật cá nhân cũng như chuyền ban ở mức thượng thặng. Tại Barca, đấy là những Xavi hay Iniesta.

ĐT Việt Nam muốn chơi tiqui-taca vẫn còn thiếu rất, rất nhiều yếu tố. Chưa biết liệu Hữu Thắng có xây dựng được lối chơi ấy không, nhưng anh hẳn sẽ cần nhiều thời gian hơn thế.


HLV Hữu Thắng cần thêm thời gian để nhào nặn ĐTQG Việt Nam.

HLV Hữu Thắng cần thêm thời gian để nhào nặn ĐTQG Việt Nam.

Vội chán nản Hữu Thắng chỉ vì ĐT Việt Nam của anh đá dở sau 3 ngày tập trung có lẽ là sự nóng vội của NHM, chứ chẳng phải lỗi Hữu Thắng.

Nhưng đấy đã là 1 điều bình thường ở bóng đá Việt Nam và dù có cảm thấy buồn, Hữu Thắng cũng cần chấp nhận để tiếp tục con đường đầy chông gai của mình.

Tối qua, HLV Hữu Thắng cho Tuấn Anh, Xuân Trường vào sân thi đấu từ đầu. Nhận xét về bộ đôi này, cựu thuyền trưởng SLNA nói:

“Xuân Trường với Tuấn Anh vừa trở về từ các nước có nền bóng đá hàng đầu châu Á, màn trình diễn của 2 cậu ấy rất tốt”.

U23 Thái Lan đá tiqui-taca trước U23 Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại