HAGL lại nhận tin sét đánh từ “nhạc trưởng”

Lupo |

Chấn thương của các trụ cột tiếp tục là nỗi ám ảnh đối với đội bóng phố Núi.

Đã 2 tháng nay, các CĐV HAGL bị “lạc lối” giữa những thông tin liên quan đến chấn thương của Lương Xuân Trường.

Mỗi khi thấy tiền vệ 20 tuổi có thể tập luyện, người hâm mộ đều hi vọng anh sẽ sớm thi đấu được. Nhưng hết lần này đến lần khác, thời gian Xuân Trường trở lại sân cỏ bị trì hoãn.

Sau khi chia tay HLV Miura và U23 Việt Nam, cầu thủ của HAGL ở lại Hà Nội chữa trị. Tại đây, những chấn thương của Trường tiến triển rất tốt.

Đã có lúc, các bác sĩ tin tưởng anh sẽ kịp góp mặt ở vòng 9 V-League.

HAGL trở lại tập luyện mà không có Xuân Trường

HAGL trở lại tập luyện mà không có Xuân Trường

Tuy nhiên, đến thời điểm một tuần trước chuyến làm khách của HAGL tới sân Vinh, HLV Graechen tiếp tục phải buồn lòng về tình trạng của Trường.

Theo thông tin mới nhất, bác sĩ Đồng Xuân Lâm cho biết Xuân Trường cần thêm ít nhất một tháng nữa để hồi phục hoàn toàn.

Giữa thời điểm đội bóng phố Núi đang gặp khó khăn, sự vắng mặt của một thủ lĩnh tuyến giữa như anh thực sự rất đáng tiếc.

Ngoài Xuân Trường, HAGL còn nhiều “thương binh” khác như Tuấn Anh, Hồng Duy, Thanh Tùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại