HAGL đang “tuyên chiến” với HLV Miura?

Đoàn Dự |

Ông Miura gọi 6 tuyển thủ HAGL lên tuyển U23 Việt Nam, nhưng điều này chẳng còn thú vị với CLB Phố Núi.

Theo nguồn thông tin nội bộ, HLV Miura đã “chấm” tới 6 cầu thủ của HAGL lên tuyển U23 Việt NamCông Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn và Văn Tiến.

Nhưng vào tối qua, HLV Nguyễn Quốc Tuấn có phát ngôn bất ngờ, liên quan tới các học trò và HLV Miura.

“Tôi nghĩ cầu thủ nào của HAGL cũng đều đủ sức lên chơi cho U23 Việt Nam. Nhưng điều quan trọng là triết lý bóng đá của HLV Miura không thích hợp với các học trò của tôi.

Tôi từng làm trợ lý cho ông Miura nên biết rằng HLV này thích lối chơi thiên về sức mạnh, trong khi cầu thủ HAGL lại đề cao kĩ thuật. Thế nên có bao nhiêu cầu thủ HAGL lên tuyển cũng khó hòa nhập và thích nghi”.

Trong quá khứ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn từng làm trợ lý cho ông Miura. Nhưng hiện tại khi được hỏi có sẵn lòng lên tuyển phò tá cho ông thầy Nhật không, HLV Quốc Tuấn từ chối vì quá bận việc ở HAGL.

Từ trước đến nay, thực tế HLV Miura từng gọi không ít cầu thủ HAGL lên tuyển.

Nhưng ngoài Công Phượng thực sự tỏa sáng và được trọng dụng trong màu áo U23 Việt Nam, thì những cái tên khác đều rơi rụng dần.

Đặc biệt, bộ đôi được đánh giá rất cao, Xuân Trường và Tuấn Anh còn không thể vượt qua nổi được những bài tập “tra tấn” thể lực của ông thầy Nhật Bản.

Trước 2 trận gặp Iraq và Thái Lan của ĐTQG Việt Nam hồi tháng Mười vừa rồi, đã có thông tin rằng bầu Đức ngăn cản ông Miura gọi Công Phượng lên tuyển. Cá nhân bầu Đức sau đó đã phủ nhận, song vẫn gây nhiều nghi vấn.


Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều chơi tốt trước U21 Myanmar tối qua.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều chơi tốt trước U21 Myanmar tối qua.

Còn chuyện ông lên tiếng phàn nàn về việc HLV Miura không trọng dụng cầu thủ HAGL hay cụ thể là Tuấn Anh thì đã rất nhiều lần.

“Phượng đã chơi khá tốt tại SEA Games rồi vòng loại U23 châu Á, lẽ ra ông Miura phải thấy được tiến bộ của Phượng.

Nhưng tôi không hiểu thế nào mà ông Miura lại gọi Công Phượng lên ĐTQG nhưng lại cho cậu ấy vào sân vài phút ở trận đấu với Man City. Làm như thế, tội cho cháu lắm.

Còn chuyện của Tuấn Anh, không riêng gì tôi mà nhiều chuyên gia cũng đánh giá Tuấn Anh mới là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Nhưng ông Miura quá kém khi không biết cách sử dụng Tuấn Anh.

Như ở mùa này, Tuấn Anh ra sân gần như tất cả các trận của HAGL. Thế mà vừa tập thể lực với Miura được vài hôm, Tuấn Anh lại dính chấn thương ngay”, bầu Đức từng chia sẻ trước báo giới rất gay gắt về HLV Miura.


Bầu Đức tới cổ vũ U21 HAGL tối qua.

Bầu Đức tới cổ vũ U21 HAGL tối qua.

Cách đây ít tháng, chính bầu Đức từng thổ lộ đã cảm thấy chán bóng đá, vì các ý kiến góp ý của ông, đặc biệt là việc muốn sa thải HLV Miura rồi tài trợ trọn gói cho U23, ĐTQG Việt Nam tới lúc thắng Thái Lan mới thôi, bị “ném đá”.

Có thể hiểu ở thời điểm này, chí ít thì ông Đoàn Nguyên Đức đã chẳng còn chút hào hứng nào, hy vọng nào về chuyện HLV Miura sẽ trọng dụng các cầu thủ “gà nhà” của mình.

Còn chuyện ông liệu có cùng BHL đội bóng ngăn trở, cấm cản cầu thủ lên tuyển hay không vẫn chỉ là nghi vấn chưa có tính xác thực.

Cũng theo một nguồn tin khác, lần triệu tập sơ bộ này HLV Miura sẽ gọi tới... 50 cầu thủ lên tuyển, rồi loại xuống 30, sau chót là 23 để đem đi thi đấu VCK U23 châu Á.

Với số lượng lớn như thế, khả năng ông sẽ lại sử dụng các bài tập nặng để loại bớt và các tài năng HAGL khó lòng trụ được.

U21 HAGL 4-3 U21 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại