Góc khuất của HA.GL

Hoàng Huy |

Với những gì mà lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… làm được đến thời điểm này của mùa bóng 2015, có thể nói bầu Đức đã có thể kê cao gối ngủ yên khi nghĩ về tương lai trước mắt và lâu dài của HA.GL. Đúng như nhận xét của ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch VFF, bầu Đức thực sự là một người luôn biết cách tạo ra những điều khác biệt và “không bao giờ đi theo lối mòn của ai cả”.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi thứ liên quan tới đội bóng HA.GL đều là chuẩn mực, và việc HA.GL chỉ có duy nhất một chiếc HCĐ (năm 2013) trong suốt 11 mùa bóng vừa qua của V-League chính là bằng chứng tiêu biểu nhất.

Trong số những nhà vô địch V-League, HA.GL là CLB hiếm hoi mà danh hiệu quán quân của họ không gắn với vai trò nổi bật của HLV nào.

Ngay cả khi HA.GL liên tiếp đoạt chức vô địch V-League trong 2 mùa giải 2003 và 2004 thì HLV Arjhan Songgamsak cũng chỉ đóng vai trò rất khiêm tốn trong hành trình đăng quang của đội bóng phố núi.

HA.GL vẫn thiếu một HLV đủ tầm có thể sớm vực dậy đội bóng. Ảnh: Tuân Phạm

HA.GL vẫn thiếu một HLV đủ tầm có thể sớm vực dậy đội bóng. Ảnh: Tuân Phạm

Đấy là sự khác biệt rất lớn so với những nhà vô địch V-League khác như B.Bình Dương (vô địch năm 2007, 2008, 2014) với vai trò nổi bật của HLV Lê Thụy Hải, ĐT.Long An (2005, 2006) với HLV Henrique Calisto, SHB.Đà Nẵng (2009, 2012) với HLV Lê Huỳnh Đức, Hà Nội.T&T (2010, 2013) với HLV Phan Thanh Hùng và SLNA (2011) với HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Có lẽ điều này bắt nguồn từ tư duy làm bóng đá của bầu Đức, rằng HA.GL không cần HLV ngôi sao mà chỉ cần cầu thủ ngôi sao.

Vì thế, kể từ năm 2004, khi HA.GL lần cuối cùng đoạt chức vô địch V-League, đội bóng phố núi không lần nào có cơ hội trở lại cuộc đua vô địch.

Và thành tích tốt nhất của họ suốt 11 năm qua chỉ là chiếc HCĐ ở mùa bóng 2013, bất chấp việc bầu Đức vẫn miệt mài bơm tiền đầu tư cho đội bóng phố núi suốt bao năm qua.

Ở khía cạnh này thì bầu Đức có lẽ phải học bầu Thắng, bởi ĐT.Long An từ ngày về tay bầu Thắng chưa bao giờ được xem là đội bóng nhà giàu ở V-League.

Nhưng với nguồn lực khiêm tốn như thế, chỉ nhờ vai trò của HLV Calisto cùng bộ đôi tuyển thủ Tài Em - Minh Phương, thủ môn Santos và anh em nhà Rodrigues, ĐT.Long An đã liên tục có mặt ở top 3 chung cuộc của V-League trong 7 mùa bóng liên tiếp, cho tới khi HLV Calisto chia tay ĐT.Long An vào đầu năm 2008.

Điều đó cho thấy sự thực rằng một HLV giỏi có thể nâng tầm cả một đội bóng, song một đội bóng dù có nhiều ngôi sao đến mấy mà thiếu HLV giỏi thì cũng khó lòng gặt hái thành công trọn vẹn.

Sự thiếu vắng của một nhà cầm quân xuất chúng chính là kịch bản đã xảy ra ở HA.GL suốt nhiều mùa bóng vừa qua và dường như nó vẫn tiếp tục xuất hiện ở mùa bóng năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại