Giành vé vớt, U19 Thái Lan nhận thưởng gấp đôi U19 Việt Nam

Đông Hưng |

Thái Lan chỉ giành vé tham dự VCK U19 châu Á 2016 với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thế nhưng với những gì thầy trò Anurak Srikerd đã làm được, LĐBĐ Thái Lan vẫn quyết định thưởng cho họ 1 triệu bath.

Tối qua, loạt trận cuối cùng của vòng loại giải U19 châu Á 2016 đã khép lại. U19 Thái Lan để thua 1-2 trước U19 Hàn Quốc và đánh mất ngôi đầu bảng H.

Tuy nhiên, thầy trò Anurak Srikerd vẫn giành vé tới Bahrain vào năm tới nhờ thành tích trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp, U19 Thái Lan giành vé tham dự VCK U19 châu Á.

Trở lại trận đấu với U19 Hàn Quốc, U19 Thái Lan đã chơi rất hay, ngang ngửa với đối thủ hàng đầu châu Á. Ngay cả khi bị dẫn trước, họ cũng không hề nao núng, thay vào đó vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi và có bàn gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, một chút lơ là ở những phút cuối trận đã khiến các học trò của HLV Anurak Srikerd phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 90+2.

Cũng phải nói thêm rằng, trận này trọng tài chính Fu Ming người Trung Quốc đã có nhiều tình huống bắt thiếu chuẩn xác, có phần nương tay cho các cầu thủ U19 Hàn Quốc.

Như lời của HLV Anurak Srikerd phát biểu sau trận đấu, ông không thể hài lòng khi những quyết định của trọng tài Fu Ming đã tác động đến các cầu thủ U19 Thái Lan, gián tiếp khiến họ thua trận.

Dù vậy, LĐBĐ Thái Lan, giới truyền thông và người hâm mộ U19 Thái Lan chẳng hề trách cứ hay thất vọng với thầy trò Anurak Srikerd.

Thay vào đó, họ vẫn rất lạc quan và tin tưởng lứa cầu thủ gồm những cá nhân tài năng như Sansern Limwattana, Worachit Kanitsribampen, Ritthidet Phensawat hay Siwakorn Sangwong sẽ thành công trong tương lai.

Để khích lệ tinh thần toàn đội, LĐBĐ Thái Lan (FAT) hứa sẽ trọng thưởng cho thầy trò Anurak Srikerd. Theo như nguồn tin từ tờ Siam Sport thì khoản tiền thưởng vào khoảng 1 triệu bath, tương đương 650 triệu đồng.

Số tiền này gấp đôi khoản thưởng mà U19 Việt Nam vừa nhận từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) – 300 triệu đồng. Sự hơn kém này cho thấy, người Thái luôn rất quan tâm tới các đội tuyển của mình, đặc biệt là các đội bóng trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại