Fan Australia có khao khát Công Phượng?

Thừa Phong |

Những người hâm mộ Australia rất hứng thú với việc tiền đạo xứ Nghệ chuyển sang A-League.

Với CĐV xứ sở chuột túi, cái tên Công Phượng từ lâu đã không còn lạ lẫm. Trong màu áo U19 Việt Nam, tiền đạo xứ Nghệ từng 2 lần đối đầu với U19 Australia.

Lần đầu tiên ở vòng loại U19 châu Á, Công Phượng cùng đồng đội hạ gục U19 Australia với tỉ số 5-1.

Tại U19 Đông Nam Á mở rộng năm ngoái, tiền đạo xứ Nghệ lập một siêu phẩm solo giúp U19 Việt Nam thắng 1-0.

Ngay từ thời điểm đó, ý tưởng đưa Phượng tới A-League đã xuất hiện, kèm theo là một chủ đề về anh trên diễn đàn của tạp chí Fourfourtwo Australia.

Đến khi 2 CLB Coast Mariners và Newcastle Jets ngỏ ý muốn đưa tiền đạo 20 tuổi sang A-League, người hâm mộ Australia tỏ ra rất hứng thú.

Tài khoản Paladisious bình luận: “Thế hệ cầu thủ Việt Nam này đã đè bẹp U19 của chúng ta. Hãy ký hợp đồng với họ”.

“Sẽ thật là tuyệt nếu chúng ta mở cửa cho cầu thủ từ ASEAN như Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia, giống như cách làm với New Zealand”, một CĐV khác nêu ý kiến.

Người hâm mộ có nickname Griffindinho nhận xét: “Mang anh ta đến Melbourne Victory. Anh ấy như một Marco Rojas mới”. (Marco Rojas, 23 tuổi, là tuyển thủ New Zealand).

Công Phượng lập siêu phẩm trước U19 Australia:

“Chẳng hại gì khi trao cơ hội cho anh ấy. Người có kỹ thuật như Công Phượng sẽ đem tới sự khác biệt so với 95% số cầu thủ ở giải đấu này”, anh Sethman chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có không ít người hâm mộ tỏ ra nghi ngờ về khả năng của tiền đạo xứ Nghệ.

“Trọng tâm thấp, di chuyển kiểu Maradona. Nhưng A-League không hợp với anh ta. Tôi nghĩ J-League sẽ tốt hơn”, tài khoản Spfc nhận định.

Một CĐV khác tỏ ra nghi ngờ: “Một thương vụ kiểu này mang tính thương mại nhiều hơn chuyên môn”.

“Anh ta nên tìm cơ hội ở giải Thái Lan. Nếu như tỏa sáng ở đó thì hẵng nghĩ đến A-League”, tài khoản SocaWho bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại