Đừng “chết trước cửa thiên đường”, Chelsea!

Lê Phúc Biềng |

Dù có trong tay nhiều lợi thế, Chelsea vẫn chưa chắc giành được ngôi vô địch Premier League nếu không đủ bản lĩnh.

Sau vòng đấu thứ 31, Chelsea đã hơn đội xếp thứ hai là Arsenal tới 7 điểm, lại có trong tay một trận chưa đấu.

Niềm tin vô địch của The Blues đang rất mạnh mẽ. Theo một công bố từ trang Euro Club Index, khả năng Chelsea để vụt mất danh hiệu vô địch tại Premier League mùa này chỉ là 2.4%.

Đối thủ được coi là lớn nhất hồi đầu mùa Man City hiện chỉ có 0.8% cơ hội để có thể lật ngược thế cờ.

Trong khi đó dù đang có phong độ rất cao và giành lấy vị trí thứ 2 trên BXH, nhưng với việc cũng đang kém The Blues tới 7 điểm, tỉ lệ vô địch của Arsenal chỉ có 1,4%.

Một đội bóng khác cũng có cơ hội lật đổ Chelsea đó là Man United, đội đang đứng thứ 3 với 62 điểm, với 0.2%.

Nhưng trên thực tế, những con số đó chỉ mang tính tham khảo. Hãy nhìn vào toàn cục tình hình để thấy rằng, muốn vô địch Premier League, thầy trò Mourinho cần cố gắng rất nhiều.

Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề
Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề

Trước tiên là lịch thi đấu. Trong 8 trận còn lại Chelsea có 2 trận gặp đối thủ trực tiếp là : Arsenal và Man United. Tiếp đến là Liverpool ở vòng 36.

The Kop không có lý gì để lỏng chân với Chelsea. Với lực lượng hiện tai, khi bị dồn vào chân tường, họ hoàn toàn có thể khiến bất kỳ đối thủ nào ôm hận.

Còn một đối thủ nữa rất khó chịu là QPR, đội đang phải chiến đấu để trụ hạng.

Lịch th đấu của Arsenal cũng khó khăn không kém. Họ gặp Chelsea tại vòng 34 và sau đó đụng độ Man United ở vòng đấu áp chót. Ngoài ra còn các cuộc đọ sức với "hai kẻ khốn cùng” Hull City và Burnley trên sân khách.

Tuy nhiên nếu tiếp tục giữ đà thăng hoa như hiện nay, việc Pháo thủ có từ 8-10 điểm sau 4 trận trên là điều nằm trong tầm tay.

Nhẹ nhàng nhất về lịch thi đấu phải nói đến Man City. Ngoài trận derby Manchester vào cuối tuần này cùng với chuyến làm khách giông tố đến sân Tottenham, họ không còn đối thủ ngang tầm theo lý thuyết.

Nếu tận dụng tốt những trận còn lại, cơ hội vô địch là vẫn còn cho Manchester City.

Đối thủ đáng gờm nhất dĩ nhiên là Man Unted. Dù phải đụng hàng loạt CLB khó chơi nhưng Quỷ đỏ đang ở trạng thái cực kỳ tự tin, hưng phấn.

Câu nhắc nhở cần thiết dành cho Chelsea bây giờ là : “Hãy cẩn thận!”

Vấn đề được coi là lớn nhất hiện tại là đội bóng không có nhiều phương án tấn công đa dạng. Chelsea thường bế tắc trước những chiếc "xe bus hai tầng” do đối phương dựng lên.

Đôi lúc The Blues tỏ ra khá chuệch choạc
Đôi lúc The Blues tỏ ra khá chuệch choạc

Đối đầu với những đối thủ luôn có 9 đến 10 cầu thủ túc trực ngay phía trước khung thành thì lối chơi phối hợp hợp nhỏ của Chelsea không còn phát huy được sức mạnh.

Ở một khoảng không gian chơi bóng quá chật hẹp và bị nhiều hậu vệ theo kèm, những cầu thủ tấn công của The Blues thường thiếu đất diễn.

Trong những tình huống đó, Chelsea thực sự rất cần những cú sút xa từ ngoài vòng cấm, hoặc những đường tạt bóng chính xác vào trong cho những tiền đạo không chiến tốt như Drogba và Costa tận dụng.

Thế nhưng hầu như những cú sút xa hiện nay của The Blues đều thiếu chính xác và thiếu lực. Còn các đường tạt bóng thường không thể tìm đến những tiền đạo đang chờ đợi phía bên trong.

Bế tắc trong tấn công trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông đã khiến thầy trò Mourinho đánh rơi nhiều chiến thắng một cách rất đáng tiếc.

Điều đáng nói đến thứ hai chính là tốc độ và thể lực của hàng phòng ngự.

Terry đã luống tuổi còn Zouma chưa đủ độ chín, thật khó tìm đối tác ăn ý với Cahill ở trung tâm hàng phòng ngự.

Nắm được các điểm yếu của Chelsea, Mourinho đã thận trọng chia sẻ: “Đang có bốn đội cạnh tranh chức vô địch”.

Bản thân ông thầy người BĐN cũng ý thức được rằng khi chiếc cúp chưa được trao, The Blues vẫn phải cố gắng hết sức. Không ai muốn "chết trước của thiên đường" cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại