Đừng bảo vệ Neymar một cách mù quáng!

Bảo Nam |

LĐBĐ Brazil đang tìm mọi cách đưa Neymar trở lại với Copa America. Nhưng liệu điều đó có thật sự cần thiết?

Án treo giò lên tới 4 trận sau hành động mất kiềm chế trong trận gặp Colombia đích thực là một đòn giáng cực mạnh lên cả ĐT Brazil lẫn cá nhân Neymar.

Sau thất bại thê thảm tại World Cup 2014, Brazil đang cần một cú hích để lấy lại niềm tin của NHM và việc mất đi siêu sao số 1 Neymar chẳng khác nào tước đi hy vọng tạo nên cú hích ấy.

Tất nhiên là LĐBĐ Brazil đang làm mọi cách để khiếu nại yêu cầu giảm án cho Neymar. Họ nhờ tới tiếng nói của cả giám đốc pháp lý liên đoàn, ông Lopes để tăng thêm áp lực cho ban kỷ luật giải.

Tuy nhiên, đứng từ góc độ của một số chuyên gia, nếu Brazil thực sự muốn tạo một cú hích, tốt nhất hãy để Neymar thụ án treo giò 4 trận.

Nếu giải cứu Neymar, Brazil có thể cứu một giải đấu, nhưng lại không cứu nổi một nền bóng đá.

Ngược lại, có thể Selecao sẽ lại mất thêm một giải đấu, nhưng bù lại, họ có một thủ lĩnh trưởng thành hơn về mặt nhận thức.

Neymar cũng giống như rất nhiều cầu thủ Nam Mỹ khác, tương đối hoang dại về mặt nhận thức và hành động đầy bản năng.

Thế nhưng nếu không kiềm chế được cảm xúc của mình, những cầu thủ Nam Mỹ rất dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

huyền thoại bóng đá brazil
ronaldo
"Cậu ấy trong trạng thái bị kích động và không thể chấp nhận khiêu khích. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng hành động như vậy trong màu áo đội tuyển Brazil là không thể chấp nhận"

Hoàng đế Adriano chính là một ví dụ. Anh từng được NHM Brazil gọi là Hoàng đế, nhưng cũng vì quá nuông chiều cá tính của cầu thủ này, Adriano dần trượt ngã và mãi mãi không thể đứng dậy trở lại.

Neymar cũng vậy. Cái anh thiếu để trở thành một cầu thủ lớn đúng nghĩa không phải là kỹ thuật, tốc độ hay kỹ năng dứt điểm.

Thứ Neymar thiếu là những bài học để trưởng thành. Sinh ra trong thời kỳ bóng đá Brazil cạn kiệt nhân tài, Neymar trở thành cứu tinh của cả một nền bóng đá.

Điều đó vừa chất lên vai cầu thủ này áp lực, nhưng đồng thời cũng khiến anh trở nên kiêu ngạo về bản thân và hành động một cách tùy tiện hơn. Neymar rất cần án phạt này, để anh nhận ra bản thân đang thiếu điều gì.

Hơn thế nữa, việc Neymar bị treo giò 4 trận cũng đang mở ra cơ hội để bóng đá Brazil thực sự khẳng định đẳng cấp.

Trong bất kỳ thời kỳ nào, kể cả giai đoạn của ông Vua Pele, Brazil cũng có cùng lúc khá nhiều nhân tài xung quanh cầu thủ hay nhất của họ.

Chính yếu tố đó biến Brazil thành lò đào tạo thiên tài cho cả làng túc cầu và cũng đồng thời thúc đẩy sự trưởng thành của nhiều cầu thủ.

Bởi nếu một đội tuyển không chỉ có một ngôi sao duy nhất, những cầu thủ khác sẽ nỗ lực để đồng thời trở thành một trong những vì sao.

Nhưng tình trạng bây giờ của bóng đá Brazil thật thảm hại.

Một mình Neymar là ngôi sao và nếu Selecao vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào cầu thủ này, họ sẽ khiến những cầu thủ khác như Coutinho, Firmino chẳng hạn mất đi niềm tin chứng tỏ bản thân.

Ở một góc nhìn khác, việc Neymar bị treo giò 4 trận thực tế là tốt cho Brazil chứ không hẳn là một thảm họa như người ta ví von.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại