Dự đoán Premier League: M.U sẽ có 3 điểm

Bình luận viên Mark Lawrenson của Hãng tin BBC dự đoán, ở vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) diễn ra cuối tuần này...

...Trận cầu đinh Manchester City (M.C) gặp Liverpool sẽ có tỉ số hòa 1-1, còn Manchester United (M.U) sẽ có chiến thắng đầu tiên bất chấp việc đến làm khách tại Sunderland

Thứ bảy (ngày 23-8)

Aston Villa - Newcastle United (18g45)

Aston Villa đã gây ngạc nhiên cho nhiều người, kể cả tôi khi giành thắng 1-0 trên sân nhà của Stoke City trong ngày khai mạc.

Ở trận đấu này, khả năng phòng ngự của Aston Villa là khá tốt khi có sự xuất hiện của bảng hợp đồng mới Philippe Senderos cùng Ron Vlaar ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, chiến thắng đó chưa nói lên được điều gì và HLV Paul Lambert còn rất nhiều việc phải làm trong mùa giải năm nay.

Trái ngược với Aston Villa, Newcastle đã có trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới không như ý khi để thua M.C 0-2 ngay tại sân nhà.

Các số liệu thống kê cho thấy, Newcastle không phải là đội bóng có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng nếu bạn theo dõi trận đấu thì họ đã tạo ra nhiều áp lực lên phần sân của nhà đương kim vô địch.

Newcastle vẫn cần mua thêm một tiền đạo nữa để hàng tấn công của họ trở nên nguy hiểm hơn nhưng tôi tin Newcastle sẽ thi đấu tốt ở Villa Park cuối tuần này.

Dự đoán: 1-1

Chelsea - Leicester City (21g00)

Tôi đã ở Turf Moor (sân nhà của Burnley) vào đêm thứ hai và rất ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea.

Sau khi họ để Burnley vươn lên dẫn bàn, “The blues” mới bắt đầu thể hiện họ là một đội bóng hoàn hảo với khả năng tấn công tuyệt vời và giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Ở chiều ngược lại, cuối tuần trước, Leicester đã cầm hòa Everton trên sân nhà bất chấp họ bị đội khách hai lần vươn lên dẫn trước. Đó là kết quả có thể chấp nhận được. Tôi thích phong cách chỉ đạo đầy tự tin và quyết đoán của HLV Nigel Pearson.

Nhưng tôi nghĩ rằng Leicester đang thiếu một một cầu thủ ở hàng tiền vệ và họ không đủ sức để giành dù chỉ một điểm tại Stamford Bridge (sân nhà Chelsea).

Dự đoán: 2-0

Crystal Palace - West Ham United (21g)

Nếu may mắn hơn Crystal Palace đã có thể giành 1 điểm trước Arsenal trên sân khách cuối tuần trước. Trước khi mùa giải mới diễn ra, HLV Tony Pulis đột ngột xin từ chức trước khi mùa giải mới bắt đầu và Keith Millen được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, lối đá của Crystal Palace cũng không có nhiều thay đổi và điều đó cũng sẽ được thể hiện trong trận gặp West Ham tới đây.

Cuối tuần trước, West Ham sẽ thất bại 0-1 trong trận derby London với Tottenham. Đó là thất bại khá đáng tiếc bởi West Ham được thi đấu hơn người và có cơ hội thuận lợi để mở tỉ số khi được hưởng phạt đền từ khá sớm.

Thất bại nêu trên khiến trận đấu gặp Crystal Palace trở nên quan trọng với West Ham hơn bao giờ hết. Nhưng tôi nghĩ rất khó để họ giành chiến thắng trên sân của Crystal Palace cuối tuần này.

Dự đoán: 2-1

Southampton - West Bromwich Albion (21g)

Giống như Crystal Palace và West Ham, đây là hai đội bóng đã chơi rất tốt vào cuối tuần trước nhưng họ thiếu một chút may mắn để có thể giành được những kết quả thuận lợi. West Brom đã chơi tốt trong trận gặp Sunderland nhưng cuối cùng họ phải chấp nhận chia điểm.

Tôi đã rất ấn tượng với màn trình diễn của Southampton, bất chấp họ thất bại trên sân của Liverpool.

Southampton đã ký hợp đồng với Shane Long và Graziano Pelle vào mùa hè này nhưng họ cần ký thêm một vài hợp đồng nữa để đảm bảo chất lượng cho hàng tấn công.

West Brom cũng là đội chưa có hàng tấn công thực sự tốt và việc ký hợp đồng mới sẽ là yếu tố quyết định việc họ có ở lại Giải ngoại hạng mùa này hay không.

Dự đoán: 2-0

Wansea City- Burnley (21g)

Không thể có màn khởi đầu mùa bóng nào ấn tượng hơn cho Swansea bằng việc họ đá bại M.U 2-1 tại Old Trafford. Swansea đã hóa giải thành công sơ đồ chiến thuật 3-5-2 mà HLV Louis Van Gaal đã sử dụng rất thành công trong qua trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Điều đó tạo ra sự hưng phấn nhất định cho Swansea.

Cuối tuần trước, Burnley nhận thất bại 1-3 trước Chelsea. Tôi biết bạn không thể đòi hỏi gì hơn khi đối thủ của họ là Chelsea nhưng Burnley đã chơi không tốt ở mọi tuyến, vì vậy họ không tạo ra được nhiều cơ hội.

Để trụ hạng mùa này, Burnley chỉ có thể trông cậy vào việc đá bại những đội bóng ngang tầm Swansea chẳng hạn…. Tuy nhiên tôi vẫn chưa đủ niềm tin đặt cửa Burnley sẽ rời sân Liberty với niềm vui.

Dự đoán: 2-1

Everton - Arsenal (23g30)

Trong quá khứ, Arsenal không phải là đội bóng chơi tốt khi đội hình bị xáo trộn và thường lãnh hậu quả khi họ chơi không tốt.

Cuối tuần trước, Arsenal phải rất vất vả mới có thể đá bại Crystal Palace. Tuy nhiên, người ta chờ đợi Arsenal lập lại điều đó với đội hình nhiều xáo trộn khi đến làm khách của Everton.

Lần này, Arsenal sẽ có sự phục vụ của tất cả những nhà vô địch thế giới như Mesut Ozil, Per Mertesacker và Lukas Podolski.

Everton sẽ ra sân mà không có Ross Barkley và Bryan Oviedo do chấn thương. Vì thế, họ không có đầy đủ nhất cầu thủ tốt nhất của mình – những cầu thủ làm người ta liên tưởng đến một Everton đáng gờm trong mùa giải năm ngoái.

Dự đoán: 1-1

Chủ Nhật ngày 24-8

Hull City -Stoke City (19g30)

Sau khi mùa giải năm trước kết thúc, tôi mong chờ Stoke sẽ tiếp tục tiến bộ dưới thời HLV Mark Hughes. Nhưng thật đáng tiếc họ đã khởi đầu mùa giải năm nay bằng thất bại 0-1 trước Aston Villa ngay trên sân nhà.

Trong khi đó, Hull đã bắt đầu mùa giải mới bằng một chiến thắng 1-0 tại QPR. Đó là trận đấu mà Hull đã chơi rất tốt. Tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ thay đổi khi Hull vừa trải qua một trận đấu ở Europa League. Tôi tin rằng họ sẽ sớm nhận ra rằng để đá 1 trận vào thứ năm và sau đó là chủ nhật, không phải là dễ dàng.

Dự đoán: 0-1

Tottenham Hotspur - QPR (19g30)

HLV Harry Redknapp trở lại White Hart Lane – nơi ông đã mang lại nhiều thành công đáng nhớ cho Tottenham. Đó sẽ là chút gia vị giúp trận đấu này thêm hấp dẫn và đáng được chờ đợi.

Tôi nghĩ QPR sẽ đánh bại Hull City trong trận đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay. Nhưng tôi đã sai. Redknapp vẫn đang bổ sung những hợp đồng mới và rõ ràng ông ấy biết làm thế nào để đội bóng tiến bộ. QPR thường không có kết quả khả quang khi phải đối đầu với các đội bóng cùng thành phố. Và lần này tôi tin mọi chuyện sẽ không có nhiều thay đổi.

Cuối tuần trước, Tottenham đã đá bại West Ham 1-0. Đây là trận đấu mà các cầu thủ của họ thi đấu không qúa xuất sắc. Tôi nghiêng về khả năng Tottenham sẽ giành chiến thắng bất chấp họ vừa có những ngày giữa tuần vất vả khi đến đảo Cyprus làm khách của AEL Limassol ở vòng Play-off Europa League.

Dự đoán: 2-0

Sunderland - M.U (22g00)

Cuối tuần qua, M.U của tân HLV Louis Van Gaal đã thất bại 1-2 trước Swansea trong trận mở màn mùa giải mới ngay trên sân nhà. Đây là trận đấu mà ông Van Gaal đã sử dụng 3 hậu vệ ở hiệp 1 và sau đó là 4 hậu vệ trong hiệp 2.

Tân binh Marcos Rojo có thể sẽ được tung vào sân sau khi gia nhập M.U từ Sporting Lisbon. Tôi nghĩ, ông Van Gaal có thể sẽ xuất phát với đội hình gồm ba hậu vệ một lần nữa vì ông chưa thể từ bỏ sơ đồ chiến thuật này ngay lập tức. Ngoài ra, M.U sẽ chịu một chút áp lực lớn khi thi đấu xa nhà và buộc phải thắng bằng mọi giá nếu ông Van Gaal không muốn tạo thêm sự hụt hẫng cho CĐV.

Bất chấp Sunderland có một kết quả tốt trong trận gặp West Brom cuối tuần trước nhưng tôi đặt niềm tin vào M.U, đặc biệt là nếu tiền đạo Robin van Persie có thể góp mặt trong trận đấu này.

Dự đoán: 1-2

Thứ ba ngày (26-8)

Manchester City (M.C) Liverpool (2g00)

M.C đã đá bại Newcastle 2-0 cuối tuần trước. Dù đó không phải là màn trình diễn quá ấn tượng của nhà vô địch nhưng những bàn thắng của họ ghi được đều rất tuyệt vời. Nếu bạn nhìn vào ghế dự bị của M.C thì đó là một đội bóng có chiều sâu và rất đáng gờm.

Liverpool cần một tiền đạo mới và tôi nghĩ rằng cựu tiền đạo M.C Mario Balotelli sẽ là một bảng hợp đồng tuyệt vời. Nếu hỏi tôi, HLV Brendan Rodgers có thể khiến anh ta ngoan ngoãn hay không? Câu trả lời của tôi là CÓ.

Rodgers là mẫu HLV có thể “trị” những cầu thủ có cá tính lớn. Và tôi tin rằng Rodgers sẽ là người sử dụng Balotelli tốt hơn nhiều so với Roberto Mancini trước đây.

Cuối tuần trước Liverpool rất chật vật mới đá bại được Southampton bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng trong kì chuyển nhượng mùa hè này. Ở trận đấu này, trung vệ Dejan Lovren đã chơi tốt nhưng sức mạnh thực sự của Liverpool vẫn là ở hàng tấn công.

Tôi nghĩ hai đội sẽ chia điểm với nhau. Đó sẽ là một kết quả hợp lý.

Dự đoán: 1-1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại