ĐTQG phải ưu tiên cho U23 quốc gia

Trần Hải |

19 cầu thủ (4 thủ môn) được triệu tập lên ĐTQG lần này không hẳn đã là những cái tên xuất sắc nhất ở vị trí của họ, nếu không muốn nói là còn chút cảm tính. Tuy nhiên, bản thân HLV Miura và cả chúng ta đều yên tâm rằng, các khiếm khuyết sẽ được lấp đầy bằng các tinh binh được đôn lên từ U23 Việt Nam, khi 2 đội tuyển đồng thời được triệu tập.

Có thể kể ra 5-7 cái tên (thậm chí nhiều hơn) đã và đang được quy hoạch từ U23 như cặp tiền vệ trung tâm từng chơi khá hay ở AFF Cup 2014 là Huy Hùng – Hoàng Thịnh; thêm các hậu vệ Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Thanh Hiền; các tiền vệ và tiền đạo như Võ Huy Toàn, Mạc Hồng Quân, thậm chí cả Ngọc Thắng, Công Phượng và Phi Sơn…

Đây không phải là các cầu thủ vô danh, ngược lại, họ luôn nằm trong sổ ghi chép cá nhân của HLV Miura, kể từ ngày ông thầy Nhật Bản chọn Asian Games 17 với Olympic Việt Nam làm màn ra mắt.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao HLV Miura không điền họ vào danh sách tập trung ĐTQG ngay từ đầu, để kéo xuống U23 QG sau trận đấu với Thái Lan?

Môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ khởi tranh vào ngày 29/5 và danh sách 30 cầu thủ U23 QG tập trung sơ bộ sẽ được rút xuống còn 20, nhưng ĐTQG chỉ chơi một trận duy nhất quan trọng trước đó là gặp Thái Lan (24/5).

Xét về nhân sự, quỹ thời gian tập trung – tập luyện và mục tiêu trước mặt, ưu tiên cho trận gặp Thái Lan là hợp lý.

Chia sẻ với Thể thao & Văn hoá, ông Trương Việt Hoàng, cựu tuyển thủ QG hiện là đương kim HLV trưởng CLB Hải Phòng, nói:

“Tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều cầu thủ từng làm việc với HLV Miura, chuyên môn chưa hẳn đã là ưu tiên hàng đầu. Điều ông thầy người Nhật Bản hướng tới là hình thể VĐV và độ máu lửa trong thi đấu, tính kỷ luật”.

Nền bóng đá và bản thân HLV Miura hẳn đã chọn SEA Games là mục tiêu chính trong năm 2015, điều này từ lâu nay trong những năm lẻ đã thế.

Nhưng, khi chúng ta vẫn còn lưu luyến chiến dịch vòng loại World Cup 2018 bởi nó quyết định luôn suất đá VCK Asian Cup 2019, hẳn là cũng phải chăm sóc tối đa cho ĐTQG vốn là bộ mặt nền bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại