ĐT Việt Nam thành "bí quyết" của Thái Lan, Malaysia

Tùng Lâm |

Dù đã bị loại, ĐT Việt Nam liên tục xuất hiện ở AFF Cup 2014 qua lời của người Thái Lan và Malaysia.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2014, Thái Lan đã đánh bại Malaysia 2-0 một cách đầy thuyết phục.

HLV Kiatisuk tin rằng nguyên nhân thắng lợi nằm ở việc nghiên cứu kỹ 2 trận bán kết giữa Việt Nam và Malaysia.

Cựu tiền đạo Thái Lan nói thêm: "ĐT Thái Lan đã có những thay đổi chiến thuật. Phải nói rằng Malaysia đã thi đấu tốt như với trận gặp Việt Nam tại bán kết vậy nhưng chúng tôi vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt".

Một ngày trước trận lượt về, HLV Thái Lan lấy trận bán kết tại Mỹ Đình ra làm tấm gương cho các học trò. Ông cảnh báo tất cả phải giữ đôi chân trên mặt đất.

Kiatisuk rất thận trọng với Malaysia

Kiatisuk rất thận trọng với Malaysia

ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2014 có khá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình giống như Việt Nam.

Về phía Malaysia, HLV Dollah Salleh cũng mang chiến thắng 4-2 trước Việt Nam để lên dây cót tinh thần:

“Chúng tôi đủ khả năng lội ngược dòng trước Thái Lan giống như những gì đã làm được trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình”.

Các cầu thủ Malaysia cũng đồng ý với HLV và tin rằng nếu quyết tâm hoàn toàn có thể ghi 4 bàn trước Thái Lan.

Có thể thấy, cuộc “lật đổ” lịch sử của người Mã trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình sẽ còn là bài học lớn trong tương lai cho mỗi đội bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại