ĐT Việt Nam chẳng phải ngán đối thủ nào!

Đoàn Dự |

Đó là quan điểm của HLV Phan Thanh Hùng khi cho rằng Việt Nam mạnh ngang Thái Lan hay Singapore.

ĐTQG Việt Nam chưa chính thức vào Bán kết AFF Cup 2014. Nhưng vấn đề được nhiều người đặt ra lúc này lại là liệu thầy trò HLV Miura có thể đoạt ngôi đầu bảng của Philippines để “dễ thở” hơn trong loạt đấu súng?

“Điều quan trọng là mình phải đảm bảo vào được Bán kết an toàn đã, còn đối thủ nào tiếp theo thì cũng như nhau thôi, không gặp trước thì gặp sau” – HLV Phan Thanh Hùng nhận định.

Theo thuyền trưởng CLB Hà Nội T&T, vì Thái Lan (đội đã chắc suất vào Bán kết ở bảng B) hay Singapore (đội đang có cơ hội lớn vào Bán kết) đều có sức mạnh ngang nhau, nên chuyện Việt Nam tính toán gặp đối thủ nào là không cần thiết.

“Dù mỗi đội có điểm mạnh, yếu khác nhau nhưng nhìn chung thì cũng tương đồng. Trình độ của ĐT Việt Nam lúc này cũng ngang ngửa các đối thủ. Dù Thái Lan trước đây là một thế lực và bây giờ cũng vẫn mạnh, song không phải quá đáng lo ngại”.

HLV Phan Thanh Hùng

HLV Phan Thanh Hùng

Trái ngược với quan điểm của HLV Phan Thanh Hùng, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải lại cho rằng thầy trò HLV Miura sẽ buộc phải thắng Philippines ở trận đấu cuối để giành ngôi đầu bảng A, qua đó tránh gặp Thái Lan.

“Sau loạt đấu tối qua, Thái Lan đã chắc chắn vào Bán kết và nhiều khả năng sẽ giữ ngôi đầu bảng. Singapore hiện có 3 điểm và nhiều khả năng sẽ nhì bảng.

Nếu chúng ta nhì bảng A thì khả năng sẽ phải gặp Thái Lan, rồi sẽ phải sang nước bạn thi đấu nên trận tới, nếu có thể thắng Philippines thì tốt hơn. Dù sao ở ĐNÁ, Thái Lan vẫn có trình độ cao hơn, nếu tránh được họ thì đỡ. Tốt hơn hết chúng ta chỉ nên gặp Thái Lan ở Chung kết”.

Trong trận cuối bảng A, Philippines chỉ cần 1 kết quả hòa là sẽ nhất bảng. Tuy nhiên chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng đội chủ nhà có nhiều lý do để tin vào chiến thắng.

“Tất nhiên Philippines đang có nhiều lợi thế, từ điểm số tới hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên khi chúng ta đá với Philippines sẽ khác khi gặp Indonesia và Lào. Nếu chúng ta thi đấu chặt chẽ, quyết tâm và đạt thể lực sung mãn thì không ngại gì họ.

Philippines thắng Indonesia chỉ vì Indonesia sai lầm mà thôi. Khi Indonesia hòa Việt Nam ở thế cửa dưới thì họ đã đánh mất sự tự tin. Philippines có lối đá riêng theo phong cách châu Âu. Nhưng lối đá của chúng ta cũng rất lợi hại và chỉ cần chơi hợp lý là có thể thắng”.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải

Nhận định về điểm yếu của ĐTQG Việt Nam lúc này, HLV Phan Thanh Hùng và chuyên gia Vũ Mạnh Hải có những cái nhìn khá tương đồng. Trong khi HLV Hà Nội T&T lo ngại các sai lầm cá nhân thì cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cũng nhận định hàng phòng ngự Việt Nam chưa tốt.

“Những sai lầm cá nhân (ở hàng thủ) là rất đáng lo ngại. Nhưng giờ vào giải rồi thì cũng chỉ còn biết tự rút kinh nghiệm thôi” – HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Dù tin vào sức mạnh của ĐTQG Việt Nam, nhưng cuối cùng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại chốt rằng: “Có lẽ chúng ta chỉ vào tới được Bán kết thôi còn khả năng vô địch thì khó!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại