“Dị nhân 1 phút” cười nhạt trước nghi vấn bịa chuyện

Kinh Vân |

Sau chia sẻ về chiến tích võ trường của Chưởng môn Lương Ngọc Huỳnh, rất nhiều người đã tỏ ý nghi ngờ, cho rằng dị nhân này bịa chuyện.

Không chỉ là một võ sư tài năng, Lương Ngọc Huỳnh còn chia sẻ mình có tài đuổi mưa. Mới đây, anh đăng tải trên Facebook cá nhân nhiều kỉ niệm về những lần đuổi mưa, có khi chỉ mất 15 phút là xong việc.

Những ý kiến nghi ngờ về chiến tích của Chưởng môn Lâm Sơn Động - Lương Ngọc Huỳnh đã được đăng tải trong bài “Chuyện “lạ” về chiến tích của “dị nhân 1 phút” người Việt”.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã liên hệ lại với Lương Ngọc Huỳnh, mong giải đáp những nghi vấn.

Anh có thể nói cụ thể hơn về chuyện mình đã thi đấu cả nghìn trận, mà không lần nào dưới 1 phút?

Lương Ngọc Huỳnh (LNH): Đó là đánh kiểu ngày xưa, trong những năm 1990 đến 1995. Khi mở lò võ ở đâu thì cũng có rất nhiều trận đánh nhau.

Có nhiều dạng thi thố, nhưng đa phần là đánh đối kháng trực tiếp. Bây giờ không như vậy, nhưng ngày xưa thì thế.

Tóm lại là mình và đối phương đánh nhau, làm cho kẻ địch đau phải xin thua, hoặc đánh nhau khiến họ chán nản không tiếp tục nữa.

Về chuyện đánh nhau với một võ sĩ người Nga tên Dima, từng đoạt HCB Olympic võ tự do, anh có thể cung cấp rõ hơn thông tin về người này?

LNH: Lúc hắn ta đến thì khoe như vậy, sau đó mất tích nên tôi cũng không có điều kiện hỏi lại. Sau này, thông qua một cậu cảnh sát khu vực đó, đến theo học tôi, kể lại thì tôi mới biết về chuyện hắn tới và khoe khoang là từng đoạt HCB Olympic.

Thời điểm ấy, tôi không quan tâm nên cũng chẳng điều tra lý lịch hắn làm gì. Cần phải biết ở Nga thời điểm đó, khi mình mở võ đường thì người ta không phục nhiều lắm, muốn đánh lung tung với mình.

Còn về cậu học trò Igore mà anh đề cập đến thì sao?

LNH: Tôi không nhớ rõ cả họ và tên cậu ấy, chắc sẽ phải nhờ bên Nga để hỏi. Còn những giải đấu Sambo cậu ấy vô địch thì là của toàn nước Nga.

Cậu ấy giờ làm HLV võ thuật cho cục tình báo Nga, giới võ thuật bên ấy đều biết.

Ngoài những chia sẻ trên, võ sư Lương Ngọc Huỳnh còn cho chúng tôi số điện thoại của một người tên Nguyễn Đình Lâm, được giới thiệu là Chủ tịch hội Võ thuật Việt Nam tại Nga.

Khi liên hệ với nhân vật này, anh cũng nhận tên Lâm và nghe chúng tôi chia sẻ câu chuyện về Lương Ngọc Huỳnh. Song ngay sau đó, anh báo bận, đang đi công tác dài ngày nên từ chối trả lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại